Hội Chiến sỹ CM bị địch bắt, tù đày tỉnh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống
Tới dự Lễ kỷ niệm có bà Trương Mỹ Hoa, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Võ Thị Thắng - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục du lịch; Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh có đồng chí Thái Văn Hằng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 645 hội viên ở 20 huyện, TP, thị xã.
40 năm trôi qua, với con số khảo sát ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh có 1850 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, đến năm 2010 chỉ còn 850 người còn sống và đến hôm nay chỉ còn lại 645 người.
Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh được thành lập, theo đó 16 Hội cơ sở được thành lập trên 21 huyện, thành, thị. Với 5 nhiệm vụ tại tôn chỉ mục đích của Hội: Anh em xác định tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, tin tưởng vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ đã lựa chọn. Tích cực xây dựng chính quyền tham gia hoạt động công tác địa phương. Hội viên tích cực giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nêu cao truyền thống yêu nước, kiên trung bất khuất của người chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại các khu dân cư.
Tại lễ kỷ niệm, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày năm xưa cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu kiên cường trong nhà giam của địch, dù chịu nhiều đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù, nhưng các chiến sĩ cách mạng vẫn quyết không khai báo, giữ tấm lòng kiên trung với cách mạng...
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Hằng ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao những hy sinh mất mát của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh. Đồng thời, mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lạc quan cách mạng, trí tuệ và uy tín của mình, nêu gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương và đất nước giàu mạnh.
(Huy Cung)
