Nam Đàn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội CSCM bị địch bắt tù đày
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng Dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sỹ cách mạng tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Người đã từng 2 lần bị bọn thực dân đế quốc bắt giam và bị tuyên án tử hình vắng mặt. Mến mộ tài đức và lòng yêu nước của người chiến sỹ cộng sản Nguyễn Ái Quốc, Quốc tế Cộng sản và các tầng lớp nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã liên tiếp đấu tranh, phản đối, trở thành một sự kiện làm chấn động thế giới, sau 9 lần xét xử, cuối cùng chính nghĩa đã thắng, ngày 22/1/1933 Nguyễn Ái Quốc được giải thoát khỏi nhà tù đế quốc.
Noi theo Người, qua 2 cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cả nước đã có hàng vạn chiến sỹ, hàng triệu quần chúng tham gia cách mạng, bị địch bắt, tù đày nhưng vẫn luôn giữ vững khí tiết và tinh thần bất khuất của họ đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh Hùng cách mạng Việt Nam.
Với ý nghĩa đó, ngày Bác Hồ thoát khỏi nhà tù Đế quốc ( 2/1) được lấy ngày truyền thống của Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày và tháng 4 năm 2012, Chủ tịch nước đã ký sắc lệnh phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND cho tập thể chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày nhà tù Côn Đảo và Trại giam Phú Quốc.
Dịp này, các CSCM bị địch bắt tù đày huyện Nam Đàn vinh dự đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước trao tặng cho tập thể CSCM bị tù đày tại nhà tù Côn Đảo và trại giam Phú Quốc.
(Hồng Sương)
