Thanh Chương: 108 người được công nhận là TNXP
Thực hiện chủ trương của Trung ương về chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1965-1975, tỉnh Quảng Bình - tuyến đầu trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam đã được tiếp nhận nhiều đơn vị TNXP, Thanh niên tình nguyện của các tỉnh, thành Miền Bắc vào làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu. Tỉnh Nghệ An, từ năm 1968-1975, có gần 4.000 cán bộ, đoàn viên TNTN vào chia lửa với tỉnh Quảng Bình. Trong đó, huyện Thanh Chương có gần 160 người. Nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị là thường xuyên đảm bảo mạch máu giao thông, ứng cứu, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, bốc dỡ hàng hóa, cõng cáng thương binh tại các trọng điểm địch bắn phá trên tuyến đường dài gần 10 km từ nam phà Long Đại, tỉnh Quảng Bình đến miền tây tỉnh Quảng Trị.
Đợt này, toàn huyện Thanh Chương có 108 thanh niên tình nguyện được UBND tỉnh công nhận phiên hiệu TNXP. Đây là hoạt động cần thiết, mang nhiều giá trị to lớn về tinh thần và thực tiễn. Là dịp để các cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và tôn vinh; thế hệ trẻ tri ân sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ thanh niên xung phong, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của lực lượng TNXP đối với thanh thiếu niên. Đồng thời, đây cũng là dịp các cán bộ, đội viên TNXP, TNTN có dịp được gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng "không tiếc máu xương" tiếp tục phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, làm chỗ dựa tinh thần, giáo dục và định hướng cho thế hệ trẻ xung kích tình nguyện vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
(Hữu Thịnh)
