Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

QK4 – BĐBP triển khai công tác hiệp đồng, phối hợp năm 2013

07:50, 01/06/2013
Ngày 31/5, tại Thành phố Vinh, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hữu Cường – Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Biên phòng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hiệp đồng, phối hợp năm 2013. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Việt – Chính ủy Quân khu 4, các cơ quan Quân khu có liên quan và

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong năm 2012, công tác phối hợp giữa Bộ tư lệnh Quân khu 4 với Bộ tư lệnh Biên phòng và các đơn vị thuộc quyền, theo quy chế đã đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực; mối quan hệ phối hợp hiệp đồng giữa Bộ CHQS với Bộ CHBP tỉnh, giữa Ban CHQS huyện, thị với các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.

 

Trong đó, nổi bật là việc thực hiện tốt việc nắm, thông báo, trao đổi và xử lí tình hình; phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng và phòng thủ tác chiến; phối hợp khảo sát, rà phá bom mìn, vật cản, tiến hành phân giới cắm mốc và thực hiện các văn bản pháp luật; phối hợp chỉ đạo thực hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân khu vực biên giới; tham mưu cho địa phương các cấp tập trung đầu tư các dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nhằm ổn định và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên giới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thông bản ở khu vực biên giới; Tổ đánh cá đoàn kết; Tổ tự quản tàu thuyền,bến bãi ở tuyến biển”; phối hợp tuần tra biên giới, trên biển được 736 đợt với gần 3.996 lượt người tham gia; tổ chức hơn 1.100 buổi tuyên truyền cho hơn 72.000 lượt người dân về các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo; tổ chức 112 đợt huấn luyện nghiệp vụ biên giới cho hơn 5.500 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên…. Hiệu quả của việc thực hiện nội dung Quy chế 814 đã thực sự góp phần quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn Quân khu 4.

 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong thực hiện công tác hiệp đồng, phối hợp gữa Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ tư lệnh biên phòng trong năm 2012, 2 cơ quan Bộ tư lệnh đã thống nhất đề ra 5 nội dung cần thực hiện trong công tác hiệp đồng, phối hợp năm 2013.

 

(Lê Thắng)