Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư TƯ Đảng tại TP Vinh
Tại cơ quan Khu quản lý đường bộ 4, lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Khu quản lý đường bộ 4 đã báo cáo với đoàn về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư TW Đảng.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Đảng ủy cơ quan Khu quản lý đường bộ 4 đã kịp thời quán triệt, phổ biến đến từng CB Đảng viên nội dung của chỉ thị, đồng thời xây dựng kế hoạch để các các đơn vị, các tổ chức xã hội vào cuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18 của Ban bí thư. Đến thời điểm hiện nay, Đảng ủy cơ quan Khu quản lý đường bộ 4 đã tập trung thực hiện chỉ thị 18 của BBT một cách toàn diện và có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng GT đường bộ được ổn định, lề đường được giữ thông thoáng đảm bảo GT trên các tuyến đường thường xuyên thông suốt góp phần kiềm chế và giảm thiểu các vụ tai nạn GT.
Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá cao việc Đảng ủy cơ quan Khu quản lý đường bộ 4 đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị18 của Ban bí thư TƯ Đảng và mong muốn trong thời gian tới cần tập trung thực hiện nghiêm túc tại các tổ chức cơ sở Đảng trong khu quản lý đường bộ 4.
Tiếp đó, đoàn cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã nghi phú để nghe việc xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị cho toàn thể CBĐV trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị XH cũng như đến toàn thể bà con nhân dân trong xã.
Kết luận tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 18 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc GT tại 2 đơn vị: Đảng ủy cơ quan Khu quản lý đường bộ 4 và Đảng bộ xã Nghi Phú, TP Vinh.
(Ngọc Mai)
* Cùng ngày, Tổ kiểm tra số 2 do Đại tá Phạm Hữu Danh - Phó Cục trưởng Cục đường bộ, đường sắt Bộ Công an làm tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra kết quả triển khai thực hiện tại Đảng ủy, UBND phường Trường Thi và Thành ủy, UBND Thành phố Vinh.
Tại phường Trường Thi, sau khi quán triệt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư TW Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, UBND phường đã triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo đúng tinh thần của chỉ thị 18 như: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở đợt cao điểm toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; giải tỏa hành lang ATGT, chống ùn tắc giao thông.
Bên cạnh đó, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các chi bộ trực thuộc đã vào cuộc một cách tích cực, nhờ đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.
Tại Thành ủy Vinh, việc triển khai thực hiện chỉ thị 18 của Ban Bí thư TW Đảng đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, qua đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ thị 18 chậm so với kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền vẫn còn mang tính hình thức, việc xây dựng, quy hoạch phát triển hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ một số dự án chậm. Công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ còn hạn chế; Việc triển khai công tác tuần tra, kiểm soát xử lý về trật tự ATGT mới chỉ dừng lại ở những địa bàn trọng điểm. Theo báo cáo trong những tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn thành phố đã xẩy ra 41 vụ, làm chết 17 người, bị thương 42, so với cùng kỳ năm 2012, tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bề vững.
Sau khi làm việc với phường Trường Thi và UBND TP Vinh, chiều nay đoàn công tác kiểm ra của TW sẽ có buổi làm việc với tỉnh ủy, nghe công tác triển khai thực hiện chỉ thị 18 tại tỉnh Nghệ An.
(Quốc Toàn)
