Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gặp mặt truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ

18:30, 30/04/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (30/4), Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Cùng với quân dân cả nước, Nghệ An là tỉnh có nhiều đóng góp và hi sinh xương máu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 56 ngày đêm trên chiến trường Điện Biên, gần 700 liệt sĩ của quê hương Bác Hồ đã ngã xuống. Bộ đội chủ lực, lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong Nghệ An đã góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 60 năm sau ngày giải phóng, những chiến sĩ Điện Biên trên quê hương Bác người còn, người mất nhưng những ký ức về những năm tháng hào hùng năm xưa vẫn còn mãi.

 

Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã phát biểu, chia sẻ cảm xúc và ghi nhận những đóng góp to lớn của những người lính Điện Biên năm xưa, xem đây là niềm tự hào để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp bước truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

 

(Ngọc Dũng)

 

BLL truyền thống cựu Thanh niên xung Nghệ An, sáng nay (30/4) cũng đã tổ chức gặp mặt đồng đội chiến trường xưa nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) và ngày truyền thống mở đường Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/20014).

 

Trước lúc dự buổi lễ giao lưu gặp mặt truyền thống, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang, Người khởi xướng, thành lập lực lượng Thanh niên xung phong.

 

Ngày 15/7/1950, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, sáng lập lực lượng Thanh niên xung phong đầu tiên tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với số lượng 225 cán bộ chiến sỹ. Từ đó, lực lượng thanh niên xung phong không ngừng phát triển, từ năm 1950 đến tháng 2/1954 số lượng lên tới 25.000 cán bộ chiến sỹ, với biên chế hàng trăm Đại đội, trong đó có nhiều đơn vị trực tiếp phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Đảm bảo xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch, kịp thời rà phá bom nổ chậm, vận chuyển hàng hóa, vũ khí vào các chiến trường.

 

Trải qua hai cuộc kháng chiến, Nghệ An có hàng vạn người tình nguyện gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong và có nhiều đóng góp xương máu to lớn cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Chiến tranh kết thúc, lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An đang tiếp bước truyền thống, đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, đổi mới đất nước và quê hương.

 

 

(Huy Cung)