Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ huấn luyện Quý 4 năm 2018

16:19, 11/10/2018

Sáng nay (11/10), tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết nhiệm vụ huấn luyện Quý 3 và triển khai nhiệm vụ Quý 4 năm 2018.

 

Tham gia hội nghị có 174 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Trong quý 3 năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tổng tham mưu trưởng. Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy trung ương về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2013 – 2018 và những năm tiếp theo; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tổ chức được 297 lớp tập huấn huấn luyện với hơn 15.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập cứu hộ cứu nạn theo quy định…Cả nước có 1.975 xã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn năm 2018. Các vận động viên thể thao Quân đội đã tham gia 39 giải thể thao quốc tế và trong nước, giành 441 Huy chương các loại, trong đó có 157 HCV, 126 HCB, 158 HCĐ…Đoàn nghi lễ Quân đội, Lữ đoàn 144, Quân khu 7 đã phục vụ tốt cho Lễ Quốc tang Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bác sĩ quân y Bộ CHQS tỉnh đang khám, chữa bệnh cho bà con dân tộc tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương.
Bác sĩ quân y Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang khám, chữa bệnh cho bà con dân tộc tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Tại Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác huấn luyện. Nổi bật là đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng bao gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại chức, dân quân tự vệ, dự bị động viên; Giáo dục QP-AN cho các đối tượng..

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tương Dương giúp gia đình ông Lô Văn Tiến ỡ bản  Vẽ xã Yên Na di dời nhà bị sập do mưa lũ.
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tương Dương giúp gia đình ông Lô Văn Tiến ỡ bản Vẽ xã Yên Na di dời nhà bị sập do mưa lũ.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 6 huyện Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Châu và diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn cho huyện Anh Sơn; Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu cấp xã, phường, thị trấn năm 2018…Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn khắc phục hậu quả cơn bão số 3, 4 và xả lũ các nhà máy thủy điện…

Cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh đang nạo vét bùn đất tại tuyến đê ven sông Lam tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.
Cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh đang nạo vét bùn đất tại tuyến đê ven sông Lam tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đang nạo vét bùn đất tại các phòng học của Trường dân tộc nội trú huyện Con Cuông bị ngập lụt nặng sau cơn bão số 4.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đang nạo vét bùn đất tại các phòng học của Trường dân tộc nội trú huyện Con Cuông bị ngập lụt nặng sau cơn bão số 4.

 Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã biểu dương những cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong Quý 3; đồng thời phê bình nhắc nhở và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. 

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN kết luận hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ huấn luyện Quý 4 năm 2018, Đồng chí nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch huấn luyện năm 2018, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp có bạn đạn thật. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy; chế độ công tác giáo dục chính trị, chú trọng tuyên truyền giáo dục Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) và kết quả Kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV) đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân…Tổ chức tốt cho đoàn vận động viên Quân đội tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII…/.

Nguyễn Phong Quang