Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huấn luyện, nâng cao kỹ năng chiến đấu cho cảnh sát cơ động

16:24, 29/10/2018

Sáng 29/10, tại Quỳ Hợp, Công an Nghệ An tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ cảnh sát cơ động (CSCĐ) cụm số 4 gồm có các đơn vị Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và Nghĩa Đàn.

 

Các nội dung huấn luyện đợt này bao gồm: võ thuật, kỹ chiến thuật; quy trình chức năng, nhiệm vụ, phương án bảo vệ mục tiêu, giải quyết các tình huống đột xuất…

Các lực lượng tham gia đợt huấn luyện.
Các lực lượng tham gia đợt huấn luyện.

Thông qua công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang các huyện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tình huống giả định CSCĐ trấn án các đôi tượng quá khích tấn công chính quyền địa phương
Tình huống giả định CSCĐ trấn án các đôi tượng quá khích tấn công chính quyền địa phương

Kết quả, sau gần một tuần huấn luyện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chương trình huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ cảnh sát cơ động cho lực lượng CSCĐ cụm 4 năm 2018 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

t
Quá trình trấn át (hình huống giải định) các đối tượng quá khích một đồng chí CSCĐ bị thương.

Tại các buổi huấn luyện, 100% CBCS CSCĐ được các giáo viên giảng dạy, huấn luyện các nội dung liên quan đến điều lệnh đội ngũ CAND, kỹ - chiến thuật, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ…

s
Sau gần một tuần huấn luyện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chương trình huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ cảnh sát cơ động cho lực lượng CSCĐ cụm 4 năm 2018 đã hoàn thành.

Thông qua đợt huấn luyện, góp phần nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, ý chí tấn công tội phạm và khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng khi giải quyết những tình huống đột xuất về ANTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, đợt huấn luyện này còn có sự phối hợp giữa 4 huyện trong cụm nhằm chủ động sẵn sàng xử lý các vấn đề ANTT kịp thời và hiệu quả.

Phan Giang