Quốc phòng

Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cụm thi đua số 5

16:13, 24/11/2021
Ngày 24/11, tại Nghệ An, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. 

Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đơn vị Cụm trưởng); Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị Cụm phó). Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an gồm Công an 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 của nhiều tỉnh trong Cụm thi đua số 5 diễn biến phức tạp, song với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát; có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp tổ chức; đề ra được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể; triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; bám sát được nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương phát động nêu đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên, thúc đẩy cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua lập công, góp phần hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác.

Thông qua phong trào thi đua đã có hơn 2.200 lượt tập thể, hơn 6.000 lượt cá nhân thuộc Công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, Công an 6 tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt vai trò lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" gây bức xúc trong dư luận xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đều đạt 80% trở lên). Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là việc thực hiện "chiến dịch" cấp căn cước công dân nhiều đơn vị vượt tiến độ Bộ Công an giao.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, với vai trò là đơn vị Cụm trưởng khẳng định Công an các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung đã ký cam kết thực hiện từ đầu năm 2021. Đồng thời, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã phối hợp, giúp đỡ Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt vai trò của đơn vị Cụm trưởng.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất suy tôn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021; đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021 cho 5 đơn vị còn lại.

Lãnh đạo Công an 6 tỉnh thuộc cụm thi đua số 5 chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao trách nhiệm đơn vị Cụm trưởng năm 2022 cho Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Trước đó, các đại biểu Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.                             

Đức Vũ - Xuân Bắc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện