Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022

14:56, 24/12/2021
Sáng 24/12, tại thành phố Huế, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2022. 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án SSCĐ, duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ huấn luyện; Phối hợp nắm, giải quyết tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung lãnh đạo LLVT Quân khu phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện