Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

17:16, 18/03/2022
Trong thời gian 5 ngày (từ 14 - 18/3), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun, Viêng Chăn.
Cán bộ, nhân viên đội Quy tập tiến hành tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Mùa khô 2021 – 2022, mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng ủy chỉ huy Đội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra di vật của các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào được cán bộ, nhân viên đội tìm kiếm.
Đoàn công tác kiểm tra di vật của các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào được cán bộ, nhân viên đội tìm kiếm.

Qua đó, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quy tập và tìm kiếm được 96 hài cốt liệt sỹ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vượt chỉ tiêu đơn vị đề ra. Trong đó, tại tỉnh Xiêng Khoảng 78 hài cốt liệt sĩ; Xây Xổm Bun 11 hài cốt; Viêng Chăn 7 hài cốt liệt sĩ. Tất cả đều có hài cốt, di vật cá nhân, Hiện các liệt sỹ đã được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đưa về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ở xã Phôn Xa Vặn, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

 Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu giao nhiệm vụ.
Đồng chí Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu.

Đánh giá cao công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An yêu cầu cán bộ nhân viên đội quy tập tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ thời gian tới. Trong quá trình tìm kiếm, thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy trình, đồng thời làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự và phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn về mọi mặt cho toàn đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh bạn tổ chức tốt Hội nghị tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ và rút quân về Việt Nam khi có kế hoạch.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh.
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh.

 

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện