Quốc phòng

Hơn 900 cán bộ, chiến sỹ tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Quỳnh Lưu

11:52, 22/06/2022
Sáng 22/6, huyện Quỳnh Lưu tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng phát biểu khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thao, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Trưởng Ban tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện năm 2022 đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, đóng góp to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ trong các thời kỳ. Lực lượng Dân quân cơ động luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất của địa phương, là lực lượng vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tham gia phát triển kinh tế.

Nội dung huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ nói chung và lực lượng Dân quân cơ động nói riêng luôn được các cấp quan tâm và chỉ đạo sát sao. Vì vậy chất lượng Dân quân cơ động từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia hội thao có 33 đoàn với hơn 900 đồng chí dân quân cơ động
Tham gia hội thao có 33 đoàn với hơn 900 đồng chí dân quân cơ động

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng nhấn mạnh các đội thi nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, tôn trọng giúp đỡ nhau, quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao nhất.

Tham gia hội thao có 924 cán bộ, chiến sỹ dân quân cơ động đến từ 33 đội thi đại diện cho 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao.

Trong thời gian 1 ngày, các chiến sỹ tham gia thi các nội dung gồm: Duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thể dục tay không; thi nhận thức về pháp luật dân quân tự vệ; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thực hành xử lý tình huống bảo vệ mục tiêu và 3 môn quân sự phối hợp gồm: bắn súng tểu liên AK bài 1, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000 m đối với nam, 1.500 m đối với nữ.

Thông qua Hội thao nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, huấn luyện của Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động; rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao cấp tỉnh đạt kết quả cao./.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện