Quốc phòng

Phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

19:12, 21/11/2022
Không chỉ sản xuất giỏi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, các hội viên hội phụ nữ xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nhân dân các bản giáp biên của nước bạn Lào.

Tại buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, ngoài phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực mốc biên giới Việt Nam – Lào số 363, các hội viên tích cực cùng các chiến sỹ biên phòng phát quang đường biên, cột mốc quốc giới, dọn vệ sinh xung quanh cột mốc, tạo tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới.

Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cùng CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cùng CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Là người địa phương, sinh ra, lớn lên, gắn bó với biên giới nên chị em thuộc lòng từng đường đi, bụi cây, ngọn cỏ, từng lối mòn trong khu vực biên giới... Chính vì vậy, bất kỳ sự thay đổi về cảnh vật, hoặc phát hiện có dấu hiệu khả nghi ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, các chị em đều khẩn trương báo với Đồn Biên phòng, địa phương để kịp thời xử lý.

Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cùng CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cùng CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Chị Lương Thị Định, Chi hội trưởng phụ nữ bản Mường Piệt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” của bản chia sẻ: "Mặc dù đã nhiều lần tham gia tuần tra cùng BĐBP bảo vệ đường biên cột mốc, nhưng mỗi lần đứng chào cột mốc quốc giới giới bản thân tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần nhỏ vào nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”.

Các thành viên Câu lạc bộ còn là các tuyên truyền viên tích cực thường xuyên tuyên truyền về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống mua bán người... đến người thân.

Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cùng CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Buổi sinh hoạt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Cách đây 5 năm, Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” bản Mường Piệt được thành lập với 30 thành viên ban đầu. Qua quá trình hoạt động với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả đã thu hút được thêm 35 thành viên nâng tổng số thành viên lên 65 người. Câu lạc bộ đã phối hợp với Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Thông Thụ duy trì tốt các hoạt động như: sinh hoạt và tổ chức truyền thông cộng đồng về công tác đối ngoại; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ đường biên cột mốc.

“Cũng có những khó khăn, vất vả nhưng chị em luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chị em đều xác định việc bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, mà còn là trách nhiệm của toàn dân, trong đó phụ nữ có vai trò quan trọng, thể hiện truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam và phát huy được vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong tình hình mới”, chị Vi Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thông Thụ chia sẻ thêm.

Địa bàn xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên 41.598,55ha với 13 thôn bản, 1.144 hộ/ 4.855 nhân khẩu (đa số là đồng bào dân tộc Thái); có 29,5 km đường biên giáp với bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Nhân dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời. Phát huy những kết quả đó, Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” nói riêng và phụ nữ xã Thông Thụ nói chung đã tích cực đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị với nhân dân khu vực giáp biên giới của nước bạn.

Hội viên phụ nữ xã Thông Thụ và các lực lượng tham gia các hoạt động nhân ngày đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Hội viên phụ nữ xã Thông Thụ và các lực lượng tham gia các hoạt động nhân ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Chỉ tính trong 3 năm, 3 chi hội bản Lốc, Mường Phú, Mường Piệt làm tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa nhân dân 2 bên biên giới. Xã đã đón tiếp khách 17 đoàn với 495 lượt người của bạn Lào sang thăm; tổ chức 5 đoàn với 72 người sang chúc tết và giao lưu văn nghệ, thể thao với bạn. Phụ nữ các bản giáp biên 2 bên biên giới thường xuyên trao đổi các thông tin, tình hình liên quan, đặc biệt là hỗ trợ nhau cây, con giống; trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình…

Song song với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và công tác đối ngoại nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thông Thụ còn chú trọng củng cố công tác Hội và chăm lo cho đời sống hội viên. Tiêu biểu như: Duy trì hiệu quả 2 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” ở Chi hội phụ nữ bản Hiệp Phong và Phú Lâm giúp đỡ được hơn 30 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, “5 không 3 sạch”, “An toàn cho phụ nữ, trẻ em” cũng được đông đảo hội viên hưởng ứng thực hiện. Đặc biệt, đã có gần 1000 hội viên trên tổng số 1.015 hội viên phụ nữ của toàn xã thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện