Quốc phòng

BĐBP Nghệ An tăng cường hợp tác, giúp đỡ các Đại đội biên phòng Lào

18:57, 26/05/2023
Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An không chỉ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào trong công tác quản lý bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự biên giới chung mà còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị bạn về công tác tập huấn, huấn luyện; cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, học tập, sinh hoạt... trong tình hình mới.

Mới đây, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết và địa hình hết sức hiểm trở kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào từ khu vực cột mốc số 376 đến 377. Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

Đội hình tuần tra Đồn BP Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng xã Tri Lễ, huyện Quế Phong và Đại đội Biên phòng 217 (Hủa Phăn, Lào) tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào.
Đội hình tuần tra Đồn BP Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng xã Tri Lễ, huyện Quế Phong và Đại đội Biên phòng 217 (Hủa Phăn, Lào) tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào.

Thiếu tá Phạm Nhật Phú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tri Lễ, đội trưởng tuần tra phía Việt Nam, chia sẻ: Hoạt động tuần tra song phương góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên nói riêng, giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Đội hình tuần tra Đồn BP Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cùng các lực lượng xã Tri Lễ, huyện Quế Phong và Đại đội Biên phòng 217 (Hủa Phăn, Lào) tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An cùng lực lượng Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tuần tra song phương 

“Chúng tôi cảm ơn cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ thời gian qua đã thường xuyên hỗ trợ vật chất, lương thực, thực phẩm, thuốc men... cho đơn vị. Giúp cán bộ chiến sỹ Đại đội Biên phòng 217 còn non trẻ thêm yên tâm công tác…”, Thiếu tá Khăm-sa-vẳn Khun-xa-mày, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 217, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào chia sẻ.

Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào.

Tỉnh Nghệ An có 468,281 km đường biên giới tiếp giáp với 03 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay của nước bạn (Lào). Phần lớn địa bàn ở khu vực ngoại biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân các bộ tộc Lào còn gặp nhiều khó khăn; lực lượng bảo vệ biên giới (BVBG) của bạn mới thành lập, phần lớn chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, BVBG; trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác, sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn...

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid – 19 cho Đại đội 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid – 19 cho Đại đội 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, Cơ quan thường trực (BĐBP tỉnh) và các sở, ngành tỉnh Nghệ An đã thường xuyên phối hợp với các huyện biên giới trực tiếp xuống địa bàn 27 xã khu vực biên giới (KVBG) tổ chức triển khai phổ biến cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về mục đích ý nghĩa và các nội dung cơ bản của Đề án. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở KVBG trong việc ủng hộ, giúp đỡ các Đại đội Biên phòng của bạn cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là những thời điểm bạn gặp khó khăn (thiên tai, dịch bệnh, mất mùa...).

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng Hiệp định quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, các Thỏa thuận, văn bản có liên quan đến biên giới; lịch sử truyền thống cách mạng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt vĩ đại giữa Việt Nam - Lào và Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới của bạn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự Quân sự 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (Lào) ký biên bản ghi nhớ tại Hội đàm công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm (7.2022)
Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự Quân sự 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (Lào) ký biên bản ghi nhớ tại Hội đàm công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng BVBG của bạn Lào và chính quyền địa phương hai bên biên giới tổ chức tuần tra song phương được 93 đợt/981 lượt CBCS tham gia; tuần tra đơn phương 326 đợt/3.813 lượt CBCS tham gia, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn KVBG hai bên; Duy trì nghiêm việc chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép; Tổ chức ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (Lào); Thỏa thuận tuần tra song phương trên biên giới đất liền, sông suối biên giới, trên cơ sở đó lực lượng chức năng của hai bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 2018 đến nay, 2 bên đã đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 52 bánh Hêrôin, 15 kg thuốc phiện, 48 nghìn viên ma túy tổng hợp, 7 kg ma túy dạng đá, 01 khẩu súng tự chế, 15 viên đạn và nhiều tang vật liên quan khác; Tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và dạy tiếng Việt… 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trao chứng chỉ hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên lớp tập huấn công tác quản lý biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trao chứng chỉ hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên lớp tập huấn công tác quản lý biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

Đến nay, 8 đồn Biên phòng BĐBP tỉnh Nghệ An đã kết nghĩa với 7 Đại đội Biên phòng và 1 đồn Công an cửa khẩu của nước bạn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ANCT, TTATXH hai bên biên giới.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An, khẳng định: Những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án đã góp phần khắc phục những khó khăn về vật chất, nhất là doanh trại, trang thiết bị phục vụ công tác, sinh hoạt của các đơn vị bạn, từng bước nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, BVBG, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển”.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện