Quốc phòng

Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023

17:26, 29/06/2023
Chiều 29/6, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, hậu cần thường xuyên và đợt xuất; Làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ đoàn kiểm tra của Tổng cục Hậu cần kiểm tra 6 tháng đầu năm đối với Quân khu bảo đảm chất lượng, đạt kết quả cao; Chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất, chăn nuôi, các mục tiêu chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt, chất lượng nuôi dưỡng bộ đội luôn được nâng lên.

Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần báo cáo kết quả công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2023
Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần báo cáo kết quả công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2023

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động khai thác tiếp nhận bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, an toàn; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Triển khai công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản thực hiện đúng chủ trương của Bộ, sát với tình hình thực tế đơn vị; Thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; Chỉ đạo lao động sản xuất làm kinh tế và các dự án kinh tế quốc phòng đúng kế hoạch có hiệu quả...

Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng Cục Hậu cần chủ trì hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023
Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng Cục Hậu cần chủ trì hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị Cục tổ chức quán triệt, học tập, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; Thường xuyên làm tốt công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; Chủ động chuẩn bị, chỉ đạo, hướng dẫn, đạo diễn công tác Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tổ chức diễn tập; Chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất; quản lý tốt giá lương thực, thực phẩm, nâng cao đời sống bộ đội; nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh không để bất ngờ xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cùng với đó, đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và xây dựng công trình, đồng thời tăng cường chỉ đạo, thẩm tra, thẩm định quá trình thi công, đảm bảo chất lượng; Khai thác, tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ, bảo đảm an toàn; Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn ngành tham mưu hậu cần và Hội thi Hội thi Chủ nhiệm và cơ quan Hậu cần trung đoàn bộ binh đủ quân, trung đoàn thuộc Bộ CHQS các tỉnh, các lữ đoàn năm 2023; Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác cán bộ khi sát nhập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho quân và dân trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện