Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hiệp đồng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2023

19:04, 07/07/2023
Chiều 7/7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng các đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẩn số 303/HD-CT, ngày 28/02/2018 của Tổng cục Chính trị về “ Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ”; Hướng dẩn của Cục Chính trị Quân khu 4 về “ thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực; phối hợp hiệp đồng cụ thể với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; nội dung thực hiện có nhiều đổi mới, sát với từng địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh, giử vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, tin tưởng, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị hiệp đồng các đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đây là một hội nghị thiết thực để Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, các đơn vị và địa phương cùng nhau trao đổi, bàn biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, đi tới thống nhất các nội dung cần phối hợp để đợt dân vận thành công tốt đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 tham gia hành quân làm công tác dân vận.

Trên cơ sở đã hiệp đồng, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu cần phối hợp thực hiện tốt trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch, khảo sát, hiệp đồng các nội dung, công việc cụ thể phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận với công tác chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tại hội nghị.

Các địa phương được các đơn vị đến làm công tác dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu cần giúp đỡ, phối hợp sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cùng bộ đội, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, phó mặc mọi công việc cho các đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện