Quốc phòng

Quân khu 4: Bế mạc Hội thi Chủ nhiệm và cơ quan Hậu cần Trung đoàn, Lữ đoàn binh chủng năm 2023

19:11, 19/07/2023
Chiều 19/7, Quân khu 4 Bế mạc Hội thi Chủ nhiệm và cơ quan Hậu cần trung đoàn bộ binh đủ quân, trung đoàn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các lữ đoàn binh chủng năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu, dự và phát biểu chỉ đạo. 
Bế mạc Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần và cơ quan Hậu cần Trung đoàn - Lữ đoàn binh chủng năm 2023.
Bế mạc Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần và cơ quan Hậu cần Trung đoàn - Lữ đoàn binh chủng năm 2023.

Thông qua Hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn, năng lực toàn diện về công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm hậu cần chiến đấu, hậu cần thường xuyên làm cơ sở để tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác hậu cần ở cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; từ đó, kịp thời rút kinh nghiệm làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần.

Khung thi đang báo cáo kế hoạch bảo đảm hậu cần trong chiến đấu.J
Khung thi đang báo cáo kế hoạch bảo đảm hậu cần trong chiến đấu.J
 

Sau 2 ngày  diễn ra hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đánh giá đúng thực chất các nội dung thi.

Đơn vị dự thi đang xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần trong chiến đấu.
Đơn vị dự thi đang xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần trong chiến đấu.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho tập thể Trung đoàn 19 thuộc Sư đoàn 968. Giải Nhì tập thể thuộc về Trung đoàn Bộ binh 3 thuộc Sư đoàn 342; Lữ đoàn Pháo binh 16 và Lữ đoàn Công binh 414. Giải Ba tập thể thuộc về Lữ đoàn Thông tin 80; Lữ đoàn Phòng không 283; Trung đoàn Bộ binh 1 và Trung đoàn Bộ binh 335 thuộc Sư đoàn 324.

Các thí sinh đang thi phần nhận thức.
Các thí sinh đang thi phần nhận thức.

Giải Nhất cá nhân được trao cho Trung tá Nguyễn Văn Đông, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 19, thuộc Sư đoàn 968. Giải Nhì thuộc về Trung tá Bùi Quang Lâm, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Thông tin 80; Trung tá Nguyễn Đình Diện, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn Bộ binh 3 và Trung tá Nguyễn Minh Hạnh, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Phòng không 283, 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu trao giải cho các tập thể đạt giải cao của Hội thi.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu trao giải cho các tập thể đạt giải cao của Hội thi.

Giải Ba thuộc về các cá nhân gồm: Trung tá Hồ Văn Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Công binh 414; Thiếu tá Lăng Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324. 

Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu trao giải cho các cá nhân đạt giải cao của Hội thi.
Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu trao giải cho các cá nhân đạt giải cao của Hội thi.

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 12 cá nhân là Trợ lý Hậu cần các đơn vị. Đồng thời, trao giấy Chứng nhận loại giỏi 24 cá nhân.

Tường Hiếu – Phương Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện