Quốc phòng

Quân khu 4: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023

18:34, 11/07/2023
Ngày 11/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. T

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt NamTrung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. 

 Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã bám sát Nghị quyết, Chỉ lệnh, Mệnh lệnh về nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thực tiễn của đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh; hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; công tác thanh tra, pháp chế và đối ngoại Quốc phòng được nâng lên. Nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó. Quân khu 4 cũng tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đều đạt kết quả cao. 

 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 được Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm và dự báo đúng tình hình. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động tham gia phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.  Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng trên địa bàn trong KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

: Các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo diễn tập khu vực phong thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh; diễn tập KVPT và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị; diễn tập KVPT 26 huyện, thị, thành; diễn tập PCBL-TKCN; diễn tập theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong KVPT và diễn tập CH-CQ các cấp. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2024. 

: Các đại biểu dự hội nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu. Nghiên cứu, biên soạn Công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975 - 2020)”. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện