Quốc phòng

Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

19:23, 22/01/2024

Chiều 22/1, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Quân khu luôn quán triệt nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy các cấp; bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch; nhiều nhiệm vụ, nội dung có sự chuyển biến tiến bộ rõ nét và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu xác định. Cơ quan và cán bộ, nhân viên tổ chức các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất đúng, trúng, kịp thời, giúp cấp ủy, cơ quan chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Năng lực điều hành, nền nếp hoạt động của cấp ủy có nhiều nét nổi bật...

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp; nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2024; Tập trung thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; Chấp hành kỷ luật và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở”; Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Phấn đấu có trên 90% cấp ủy (ban thường vụ), tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; toàn Quân khu kết nạp từ 500 đến 600 đảng viên; Tạo sự chuyển biến toàn diện về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá ưu, khuyết điểm đạt được; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; kiến nghị những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới.

Vũ Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện