Quốc phòng

Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Tri Lễ

18:19, 13/03/2024
Ngày 13/3, trong chuyến công tác tại huyện Quế Phong, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Lãnh đạo huyện Quế Phong.
Thượng tá Ngô Xuân Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An báo cáo tình hình với đoàn công tác.
Thượng tá Ngô Xuân Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An báo cáo tình hình với đoàn công tác.

Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 18,530 km biên giới Việt Nam - Lào, địa bàn quản lý xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, với tổng diện tích tự nhiên hơn 20.290ha; dân số 2.165 hộ/11.447 nhân khẩu của 4 dân tộc (Kinh, Thái, Mông và Khơ mú) sinh sống tại 16 bản.

Các đại biểu dự buổi làm việc
Các đại biểu dự buổi làm việc

Đơn vị đã duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; Chủ trì, phát hiện, bắt giữ, khởi tố hình sự 5 vụ/8 đối tượng; Phối hợp Công an xã Tri Lễ, Công an huyện Quế Phong bắt giữ, xử lý 5 vụ/5 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác; Vận động thu hồi 6 khẩu súng tự chế và lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng 10 đối tượng; Thường xuyên duy trì 3 mô hình phát triển kinh tế; Trực tiếp thi công 27 móng nhà ở xã Nậm Nhóng, ở bản Huồi Xai và bản Mường Lống, xã Tri Lễ (theo đề án xóa nhà tranh tre, dột nát của Bộ Công an); Đỡ đầu 5 em học sinh và 1 em ở bản Đèn Đín, Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào…; Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới.

Trong năm 2023, đơn vị đã được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị vững mạnh “Mẫu mực-tiêu biểu”...

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao và biểu dương những thành tích Đồn Biên phòng Tri Lễ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sỹ đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển đi lên của địa phương.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An

 

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện