BĐBP Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các địa phương ven biển

16:19, 06/09/2024
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (có tên quốc tế là là Y-a-gi), sáng 6/9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐB) tỉnh do Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các đơn vị địa phương ven biển của Nghệ An.
Đoàn công tác của BĐBP Nghệ An do Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại Quỳnh Lưu.

Tại cảng cá Lạch Quèn huyện Quỳnh Lưu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn, chống cháy nổ, va đập. Cảng cá Lạch Quèn 1 trong 7 cảng cá của Nghệ An được đưa vào quy hoạch chung của cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng, cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) có thể đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão an toàn cho 500 - 700 tàu thuyền của ngư dân địa phương.

Lực lượng BĐBP phối hợp giúp đỡ người dân chằng néo tàu thuyền tránh bão.

Theo báo cáo của đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, đến nay, công tác ứng phó, phòng chống bão số 3 đã được địa phương chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, đơn vị cũng đã cử các tổ côgn tác do các đồng chí trong Ban Chỉ huy đồn trực tiếp chỉ huy xuống địa bàn các địa phương, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức neo, chằng, chống tàu thuyền và nhà cửa; triển khai phương tiện tuần tra dọc ccs cửa sông, cửa lạch tiến hành kiểm tra, tuyên truyền cho ngư dân và các hộ dân nuôi hải sản di dời lên bờ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mưa bão...

Hỗ trợ người dân buộc tàu thuyền trong mưa.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng đã phối hợp với địa phương các xã ven biển chuẩn bị các địa điểm như nhà văn hóa, trường để làm địa điểm đón người dân trú bão theo các kịch bản di dời các khu dân cư trong trường hợp nước biển dâng cao.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và lãnh đạo thị xã Cửa Lò kiểm tra tại cảng Cửa Lò.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra tại địa bàn đồn Biên phòng Diễn Thành, theo báo cáo của Đồn Biên phòng Diễn Thành, đơn vị đã huy động lực lượng tuyên truyền, kêu gọi người dân di chuyển phương tiện từ cống Diễn Thành về khu neo đậu tránh trú bão ở xã Diễn Kim đảm bảo an toàn. Triển khai lực lượng xuống các địa phương phối hợp giúp Nhân dân chằng néo nhà cửa, tỉa cây tránh gẫy đổ.

Lực lượng BĐBP bắn pháo hiệu cấm biển.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại địa bàn đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ.  Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 47 chủ lồng bè cá thuộc 2 xã Nghi Quang và Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc nắm chắc tình hình bão, gia cố, di chuyển lồng bè đến vị trí an toàn. Tại địa bàn thị xã Cửa Lò có 218 tàu/1.148 lao động, đã kêu gọi được 212 tàu/1.078 lao động vào bờ neo đậu an toàn; Tổ chức tuyên truyền cho 55 chủ lồng bè nuôi cá thuộc 2 phường Nghi Tân và Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò nắm chắc tình hình bão, gia cố, di chuyên lồng bè đến vị trí an toàn.

Các đơn vị duy trì lực lượng thường trực tại các bến tàu, thuyền để hỗ trợ người dân khi cần thiết để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó bão số 3, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai thực nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh, Công điện của trên. Đặc biệt là Công điện số 35 ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh về cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 3; các Kế hoạch, Điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và của địa phương về phòng chống bão số 3. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra. Tập trung nắm chắc diễn biến, hướng di chuyển của bão, tổ chức trực 24/24h. Phối hợp với chính quyền, dân quân các phường, xã ven biển triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống lụt bão, tham gia giúp dân chằng chống, di chuyển, sắp xếp phương tiện, lồng bè đến vị trí an toàn. Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án và kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế địa bàn đơn vị phụ trách; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra.

 Hải Thượng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện