2010 - năm kỉ lục của thiên tai
09:11, 27/12/2011
Năm nay, thế giới đã phải gánh chịu những thảm họa môi trường tàn khốc. “Biến đổi khí hậu” giờ đây không còn là khái niệm mơ hồ, mà cứ mỗi ngày qua đi, nó đã tác động đến đời sống, thậm chí sinh mạng của con người.
|
|
| Cây cối trụi lá vì nhiệt của núi lửa Merapi tại một nhà gần thành phố cổ Yogyakarta, đảo Java, Indonesia hôm 27/10. (Ảnh: AP) |
Trái đất đang ngày càng nóng lên, làm gia tăng những sự kiện địa chất nguy hiểm như núi lửa, động đất và lở đất. Điều đó đã được thể hiện ở những trận thiên tai dồn dập, thiệt hại lớn về người và của trong năm 2010.
Haiti: Động đất, 200 nghìn người chết, 300 nghìn người mất nhà cửa. Ít nhất 3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp.
Chile: Động đất - Sóng thần, 1.279 người chết, hơn 10 nghìn ngôi nhà bị hư hại nặng.
Chi phí tái thiết: 30 tỉ USD.
Thanh Hải (Trung Quốc): Động đất 7,1 độ richter, 1.339 người chết, 12 nghìn người bị thương.
Ireland: Núi lửa phun trào. Khói bụi bao phủ Tây Âu, hơn 10 nghìn chuyến bay phải huỷ bỏ.
Indonesia: Núi lửa - Động đất - Sóng thần. Gần 400 người chết, 75 nghìn người phải đi sơ tán…
Năm 2010 còn là năm có nhiệt độ trung bình cao nhất trong 130 năm qua. Từ Á sang Âu, nhiều nước đã trải qua những ngày nắng nóng. Điển hình là Nga - nước đã trải qua đợt nắng nóng và khô hạn tồi tệ nhất kể từ hơn 1 thế kỉ qua.
Ông Tom Karl, Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho rằng: “Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã ở mức nóng nhất kể từ khi ngành khí tượng thuỷ văn bắt đầu ghi lại các số liệu thống kê từ năm 1880. Kèm theo đó là lượng mưa rất lớn tại những khu vực ở Pakistan. Toàn bộ hệ thống thời tiết đều có liên hệ với nhau”.
Năm nay, một loạt trận lụt lịch sử đã xảy ra ở Pakistan, Trung Quốc, Triều Tiên, Thái Lan, Ấn Độ, và cả Việt Nam.
Pakistan: Lũ lụt, hơn 1.600 người chết, khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng.
Lũ lụt gây lở đất ở Châu Khúc (Trung Quốc). Khoảng 1.500 người thiệt mạng.
Việt Nam: Lũ lụt tháng 10/2010, 86 người chết.
Chưa hết, trong những ngày cuối năm, châu Âu phải hứng chịu một mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua. Tuyết rơi dày đã khiến hàng chục nghìn chuyến bay phải hoãn nhiều giờ hoặc bị hủy bỏ, nhiều tuyến giao thông đường bộ bị tê liệt. Mùa hè nóng bức hơn, mùa đông lạnh buốt hơn, mưa lớn hơn và khô hạn kéo dài hơn đều là hậu quả của biến đổi khí hậu. Có lẽ chưa khi nào cụm từ “biến đổi khí hậu” được nhắc đến nhiều như năm nay.
Theo Tiến sĩ Alfonso Botello, Nhà nghiên cứu Viện Khoa học Hải dương và Hồ nước: “Do biến đổi khí hậu, thiên nhiên không thay đổi từ từ như hàng triệu năm trước. Giờ đây, các hành động của con người đang làm trầm trọng thêm điều đó. Sử dụng nhiên liệu hoá thạch, làm tăng carbon dioxit, khí gây hiệu ứng nhà kính... Tất cả những điều này đã khiến hiện tượng từng được gọi là tự nhiên này, diễn ra nhanh chóng hơn”.
Biến đổi khí hậu không chỉ còn là chuyện ở đâu xa xôi nữa, nó đã tác động đến mọi mặt đời sống của người dân trên khắp thế giới. Với những diễn biến thời tiết bất thường trong năm nay, hi vọng chống lại biến đổi khí hậu được đặt vào Hội nghị biến đổi khí hậu lần thứ 16 tại Cancun (Mexico).
Tuy nhiên, tại hội nghị này, thực tế về những thiệt hại của biến đổi khí hậu dường như vẫn chưa vượt qua được các lợi ích quốc gia. Hội nghị chưa ký được một thỏa thuận mới mang tính ràng buộc về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, mà chỉ đạt được thỏa thuận thiết lập "Quỹ Khí hậu Xanh" trị giá 100 tỷ USD, thể hiện sự giúp đỡ tài chính của các các nước giàu đối với các nước đang phát triển nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Hi vọng lại được đặt lại cho hội nghị biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Nam Phi vào năm sau. Còn giờ thì thay vì chống biến đổi khí hậu, người ta sẽ phải quen dần với việc thích nghi với biến đổi khí hậu.
(Theo vtv.vn)
