Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngành y tế Nghệ An chủ động đối phó với bệnh tay chân miệng

10:55, 27/07/2011
Bệnh chân – tay - miệng sau một thời gian hoành hành dữ dội ở các tỉnh phía Nam và hiện đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có gần 20.000 ca mắc bệnh, trong đó trên 50 trường hợp đã tử vong. Tại Nghệ An, năm nay là năm đầu tiên xảy ra dịch bệnh tay chân miệng. Tính đến ngày 26/7 đã có 25 trẻ nhỏ bị căn bệnh này đến khám và điều trị

 

 
   

Từ đầu tháng 4, tại bệnh viện Nhi Nghệ An đã có bệnh nhân đầu tiên bị bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị. Bệnh nhân xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả tỉnh như xã Hanh Lâm (huyện Thanh Chương), xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), xã Nghi Kim (thành phố Vinh), huyện Quỳ Châu, thị xã Cửa Lò và cả từ tỉnh Hà Tĩnh ra… Đến nay, các bệnh nhân sau khi điều trị tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện Nhi đều đã khỏi bệnh và đã ra viện. Hiện chỉ còn 2 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có cháu Hoàng Công Thưởng, hơn 8 tháng tuổi, trú tại xóm 6 - Nghi Kim (Thành phố Vinh). Cháu nhập viện vào ngày 24/7 trong tình trạng sốt cao, nôn và tiêu chảy. Đến hôm qua, cháu đã cơ bản bình phục.                  

 

 

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Bệnh tay chân miệng thường xảy ra với trẻ dưới 5 tuổi, là một bệnh theo cơ chế tự khỏi. Thế nhưng, với những trường hợp bệnh kèm sốt và nôn rất dễ xảy ra biến chứng viêm não hoặc viêm phổi, viêm tim, dễ xảy ra tử vong. Vì vậy, nếu thấy trẻ có dấu hiệu này thì gia đình cần phải đưa ngay cháu vào việc điều trị. Đây cũng là loại bệnh chưa có vacxin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong những trường hợp đến khám tại bệnh viện nhi, những trường hợp nặng thì bệnh viện giữ lại điều trị còn nhẹ thì phát thuốc về nhà uống. Các cháu đến khám đều có triệu chứng nổi các nốt đỏ ở miệng, chân, tay, mông, hậu môn. Khi mới mắc bệnh, trẻ thường có biểu hiện sốt nhẹ, chán ăn, đau họng, sưng miệng, chảy nước dãi, buồn nôn, nôn, nổi các nốt đỏ ở vùng mông, gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân.

 

So với các địa phương khác, bệnh tay chân miệng xuất hiện ở Nghệ An muộn hơn, số bệnh nhân cũng không nhiều và một điều rất đáng mừng là hiện chưa có trường hợp nào bị biến chứng. Tuy nhiên, trước sự bùng phát và lây lan rộng của dịch bệnh này trên cả nước, bệnh viện Nhi Nghệ An  cũng đã có nhiều biện pháp trong đối phó với bệnh.      

     

 

Mặc dù đến nay dịch bệnh tay chân miệng tại Nghệ An vẫn chưa lây lan rộng và nhanh. Thế nhưng để phòng chống hữu hiệu căn bệnh này, như lời bác sỹ khuyên cả người lớn và trẻ em cần  phải rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh; rửa sạch đồ chơi của trẻ bằng nước khử trùng hoặc xà phòng; luộc bình sữa, bát đĩa cho trẻ ăn bằng nước sôi để khử trùng, đeo khẩu trang khi ho, hắt hơi. Bên cạnh đó, khi phát hiện trẻ có dấu hiện cần đưa đến các cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, cũng phải tránh tâm lý lo lắng thái quá của các bậc cha mẹ khi trẻ không bị căn bệnh này nhưng vẫn đổ xô đi khám, gây quá tải cho các cơ sở y tế.

 

(Mai Hương)