Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em

09:50, 25/08/2011
Cùng với bệnh chân tay miệng, hiện nay, tại Nghệ An, bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em cũng đang có những diễn biến phức tạp. Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em. Nếu như trẻ không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong và để lại di chứng nặng nề đến suốt đời. Riêng tại bệnh viện Nhi Nghệ An, thời điểm này có tới 11 bệnh nhi đang phải nằm điều trị.

 

Nửa tháng nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Nghệ An, bệnh nhi Lữ Văn Dương, 7 tuổi - quê xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu chưa hề tỉnh lại lần nào. Nhìn cảnh bố mẹ cháu ngồi đau xót, vật vã bên giường con khiến cho ai tới thăm cũng thấy thương cảm. Anh Lữ Văn Tán, bố cháu Dương kể lại, thấy con sốt cao, co giật và ngã lăn xuống bất tỉnh, anh chị vội đưa con đến bệnh viện Quỳ Châu. Sau 3 ngày điều trị không mấy khả quan, bệnh viện cho chuyển tuyến xuống điều trị tại bệnh viện Nhi Nghệ An. Hiện nay, cháu Dương đã rơi vào tình trạng hôn mê, phải ăn qua xông, nguyên nhân chính được các bác sỹ chẩn đoán là do căn bệnh viêm não Nhật Bản gây nên.     

 

Đây là trường hợp nguy kịch nhất do bệnh viêm não Nhật Bản đang nằm điều trị tại khoa. Và theo tiên liệu của các bác sỹ, trường hợp của cháu Dương rất khó qua khỏi bởi vì bệnh đã diễn tiến quá nặng. Cũng gần tương tự như trường hợp cháu Dương là bệnh nhi nằm ngay cạnh bên, cháu Nguyễn Văn Cầu, 10 tuổi, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Cháu Cầu cũng đã nằm viện hơn nửa tháng, nhập viện ở trạng thái hôn mê. Đến nay, đang có biểu hiện phục hồi ý thức nhưng vẫn còn di chứng liệt nửa người.

 

Tiêm vaccin phòng ngừa đúng lịch có thể giảm nguy cơ bệnh viêm não Nhật Bản 

(Ảnh minh họa)

 

Theo thống kê của Khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi tỉnh, chỉ từ cuối tháng 6 đến nay, có gần 60 trẻ bị viêm não nhập viện. Đây là một con số kỉ lục trong những năm gần đây. Trẻ bị viêm não chủ yếu ở hai dạng: viêm não Nhật Bản B và viêm não do biến chứng từ bệnh Rubella. Trong đó viêm não Nhật Bản là một bệnh nhiễm trùng cấp tính gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Virus viêm não Nhật Bản chính là tác nhân gây bệnh. Nguyên nhân do trung gian truyền bệnh là muỗi và do bệnh Rubella lây theo đường hô hấp với biểu hiện bệnh là khá đa dạng: trẻ sốt, đau đầu, chóng mặt, nôn, co giật, rối loạn ý thức và cuối cùng dẫn tới hôn mê. Nếu bệnh đã nặng thì rất dễ gây tử vong, hoặc thường để lại những di chứng nặng nề ảnh hưởng đến đến tâm thần và vận động thần kinh: yếu chi, liệt nửa người, thậm chí tàn phế, chết não... Điều đáng lo ngại là nếu như trước đây, bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 12 tuổi, đặc biệt nhóm nguy cơ cao nhất là trẻ ở lứa tuổi 2-6, nhưng, gần đây số trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản lại chủ yếu ở lứa tuổi 9, 10 và nằm tập trung ở khu vực vùng miền núi nông thôn và vùng biển. Trong đó, đông nhất là các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp. Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi cho biết nguyên nhân có thể do số trẻ ở các khu vực này chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ.

 

Thời gian qua, Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Nghệ An đã có nhiều  thành công trong điều trị căn bệnh viêm não. Tiêu biểu như các trường hợp của cháu Lô Thị Quế, 5 tuổi đến từ huyện miền núi Quế Phong đã nằm điều trị tại Khoa hàng tháng trời, hay cháu Lê Thị Vân Anh, 8 tuổi, quê Thanh Chương khi nhập viện cũng đã bị hôn mê, phải đặt nội khí quản, thở bằng máy... Đến nay, các cháu đều đã xuất viện và không bị di chứng. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không may mắn do nhập viện khi bệnh đã quá nặng. Từ đầu năm đến nay, ở khoa đã có 2 trường hợp tử vong do bệnh viêm não Nhật Bản, 8 trường hợp bị biến chứng phải chuyển sang điều trị tại bệnh viện đông y phục hồi chức năng. Vì vậy, để điều trị thành công một ca viêm não, tránh di chứng cho bệnh nhân đòi hỏi người thầy thuốc phải có kinh nghiệm, sự nhạy cảm để có hướng điều trị cho từng trường hợp. Cần lưu ý trong điều trị căn bệnh này là đảm bảo thông khí, bù nước, bù điện giải, chống phù não, nâng cao thể trạng bệnh nhân kết hợp với việc dùng kháng sinh. Bên cạnh việc mỗi gia đình phải nâng cao ý thức trong việc phát hiện bệnh cho trẻ, thì người thầy thuốc ở tuyến cơ sở cũng phải tiên lượng tốt để không rơi vào tình trạng "giữ" bệnh nhân khi bệnh đã nặng.

 

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn khuyến cáo: Các bậc cha mẹ cần lưu tâm tới những biểu hiện bệnh của con em mình, đừng chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này bởi biểu hiện của bệnh dễ nhầm lẫn với những dạng sốt khác. Tốt nhất cần cho trẻ đi tiêm phòng văcxin đầy đủ, đồng thời nên vệ sinh quang cảnh, tránh muỗi gây mầm bệnh...

 

Viêm não Nhật Bản nguy hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách đơn giản như diệt muỗi, phòng tránh muỗi chích... và chích ngừa bằng vaccin. Hiện nay, nước ta đã có vaccin chủng ngừa viêm não Nhật bản B do Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội sản xuất, được chích như sau: 2 mũi đầu chích cách nhau 1-2 tuần, mũi thứ ba cách mũi thứ nhất 1 năm. Sau đó, mỗi 4 năm chích nhắc lại một lần.

                            

(Hiến Chương)