Nghệ An: Bệnh chân tay miệng đang có chiều hướng gia tăng
Đến hôm nay, chị Nguyễn Thị Thanh ở xã Kỳ Tân, Tân Kỳ mới cảm thấy đỡ lo lắng cho đứa con trai 14 tháng tuổi của mình, cháu Hoàng Nguyễn Quốc Phong còn quá bé khi phải chịu đựng những cơn đau hành hạ do vết lở loét, bọng nước khắp chân, tay và cả trong miệng. Do đau đớn nên cháu không ăn được, chỉ ốm mấy ngày mà đã gầy sút đi trông thấy. Ban đầu cháu chỉ hơi sốt nhẹ nên chị chủ quan. Đến khi thấy con tòan thân mẩn đỏ, bỏ ăn, chị mới đưa con đi khám tại bệnh viện huyện. Chi cho biết: Tôi không biết đây là triệu chứng của bệnh chân tay miệng. Chỉ nghe trong ti vi thông báo đây là bệnh nguy hiểm nên tôi đưa cháu xuống BV Nhi Nghệ An chữa luôn.
Cháu Lê Trọng Huy, 16 tháng tuổi, con chị Bùi Thị Hằng ở xóm Xuân Lam, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng có biểu hiện tương tự. Chị Hằng cho hay: Ban đầu, cháu bị sốt nhẹ, nổi rộp trong bàn tay, miệng, đau họng biếng ăn, sau 1 buổi là tôi đưa xuống bệnh viện Nhi điều trị ngay.
![]() |
| Bệnh chân tay miệng đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương |
Từ tháng 3/2011 đến nay, khoa truyền nhiễm bệnh viện nhi Nghệ An tiếp nhận và điều trị cho hơn 40 trẻ bị mắc bệnh chân tay miệng. Mới đầu số trẻ mắc bệnh chân tay miệng vào điều trị rải rác nhưng sau đó số lượng trẻ mắc bệnh tăng nhanh. Chỉ trong tháng 7 đã có 28 trẻ phải nhập viện. Đáng lo ngại riêng chỉ trong 1 tuần trở lại đây đã có 7 trẻ nhập viện và đến ngày hôm nay vẫn đang phải nằm điều trị. Các trẻ nhập viện với các triệu chứng: sốt cao, nôn liên tục, toàn thân mẩn đỏ, nổi bọng nước, lở loét và có hiện tượng co giật. Nguyên nhân chủ yếu là do người nhà chủ quan chỉ đưa trẻ đến bệnh viện khi bệnh nặng, có biểu hiện biến chứng. Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi cho biết: Tháng này, số trẻ vào nhập viện tăng là do những trẻ đi học. Vì vậy, nếu trẻ bị bệnh thì phải cách ly trẻ 7-10 ngày kể từ ngày bị bệnh. Bệnh này có biến chứng rất nguy hiểm, có thể gây viêm phổi, nhồi máu phổi, nhồi máu cơ tim, viêm não và viêm màng não, khi đã biến chứng rất khó điều trị.
Được biết, các trường hợp mắc bệnh trong tháng 6, 7 và đầu tháng 8 mới rải rác ở từng địa phương vào các thời điểm khác nhau. Nhưng gần đây đã xuất hiện 2 trường hợp trẻ cùng mắc tại một địa phương ở xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, tại 2 cơ sở mầm non khác nhau. Đáng báo động chỉ trong ngày 17/8 vừa qua, tại cơ sở mầm non phân hiệu Đông Hưng, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa cùng lúc đã phát hiện 5 trẻ bị mắc bệnh. Trước đó, tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc đã tiếp nhận điều trị 15 trường hợp bệnh nhi chân tay miệng, trong đó có 9 trường hợp đến từ TX Thái Hòa, 5 trường hợp đến từ huyện Nghĩa Đàn và 1 đến từ huyện Quỳ Hợp. Riêng tại TX Thái Hòa vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp bị mắc bệnh chân tay, miêng. Các trường hợp khác đang tiếp tục được theo dõi, điều trị và giám sát tại cộng đồng. Hầu hết các trường hợp ghi nhận mắc bệnh chân tay miệng đều ở dạng nhẹ, chưa có trường hợp nào bị biến chứng.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 45 trường hợp bị mắc bệnh chân tay miệng đang phải nằm điều trị. Sau khi xuất hiện bệnh nhân bị bệnh chân tay miệng trên địa bàn, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng bệnh, không để xuất hiện thêm bệnh nhân mới. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng phổ biến tới cơ sở về phác đồ giám sát, xử lý bệnh, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất trang thiết bị để sẵn sàng đối phó nếu có công bố dịch. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là mùa tựu trường đã đến, số lượng trẻ đi học tăng. Việc ăn ở tập trung sẽ là nguy cơ lây lan bệnh chân tay miệng, nhất là trẻ ở vùng nông thôn, vùng cao, nơi công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ bùng phát bệnh chân tay miệng rất cao. Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi khuyến cáo: Hiện nay, bệnh chân tay miệng hiện đang diễn biến phức tạp. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, virus truyền trực tiếp từ người sang người. Hiện chưa có vắc xin đặc hiệu để phòng căn bệnh này, vì vậy mỗi người dân nên chủ động phòng bệnh. Các trường học nên thường xuyên vệ sinh đồ chơi, lau dọn sàn nhà bằng Chloramin B để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế thì cần các cấp các ngành, các địa phương cũng cần phải vào cuộc, đẩy mạnh truyền thông để một mặt khống chế sự lây lan trong cộng đồng. Mặt khác cũng để người dân không quá lo lắng trước tình hình này, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sinh hoạt.
(Hiến Chương)

