Nghệ An nỗ lực phòng chống dịch bệnh chân – tay - miệng
![]() |
|
| Khám và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhi chân - tay - miệng tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi NA
|
Kể từ khi phát hiện ra ca bệnh đầu tiên vào ngày 18/6, đến nay, trên địa bàn Thị xã Thái Hòa đã có 75 ca mắc bệnh chân – tay - miệng. Hiện, tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa Tây Bắc vẫn đang có 10 trường hợp đang phải nằm điều trị. Trước tình hình đó, Trung tâm y tế TX Thái Hòa đã có những tham mưu cho Phòng Y tế và huyện ra công văn chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình bệnh dịch chặt chẽ tại các địa phương. Hoạt động giám sát được cập nhật từng ngày và liên tục có những báo cáo lên Sở Y tế để xin hướng chỉ đạo, hướng xử lý, điều trị.
Còn tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Nhi Nghệ An, tính từ tháng 7 đến nay cũng đã có trên 70 trẻ bị mắc bệnh chân tay miệng đến nằm điều trị. Trong đó, chủ yếu là trẻ em dưới 3 tuổi. Đáng lo ngại là các ca bệnh lại đang có xu hướng gia tăng kèm theo nhiều triệu chứng nguy hiểm.
Tính từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 22/5 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 257 trường hợp ở 17 huyện, thành thị đã bị mắc bệnh chân tay miệng. Trong đó, xuất hiện tập trung tại một số điểm như TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Diễn Châu và TP Vinh. Trước những diễn biến phức tạp của căn bệnh này, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp nhằm khống chế không để bùng phát thành dịch. Ngành đã chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh về dịch bệnh này. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo giám sát điều trị dự phòng. Trong tháng 9, Sở đã mở lớp tập huấn về giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm tay chân miệng cho hơn 100 cán bộ y tế các tuyến. Các trung tâm y tế tuyến huyện cũng chủ động mở các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phòng y tế các trường học trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, chú trọng việc hướng dẫn các trường học cách phòng bệnh, lau chùi khử khuẩn lớp học, dụng cụ, đồ dùng cho học sinh, phối hợp cùng trạm y tế giám sát, nắm bắt tình hình học sinh để kịp thời phát hiện, cách ly sớm các trường hợp bị bệnh. Nhờ triển khai quyết liệt và kịp thời các biện pháp, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc bệnh nào bị tử vong. Và sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh trong tháng 8, thì đến nay, bệnh đã tạm ổn định, chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số địa phương.
Để thực hiện việc phòng chống dịch tay chân miệng hiệu quả hơn, công tác truyền thông đang tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Trong đó, ngành Giáo dục và Y tế cùng chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có hướng dẫn cụ thể cho các trường học. Đặc biệt, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là rất quan trọng, góp phần hạn chế không để bệnh tay chân miệng bùng phát thành dịch lớn.
(Hiến Chương)

