Nghệ An: Vẫn còn 21,7% tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng
Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về thực hành dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho trẻ em; Tổ chức chương trình hoạt động như cho trẻ em uống sữa đậu nành cho trẻ mẫu giáo của 82 xã của 11 huyện. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân được nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý đã được tăng lên từ 12% năm 2001 lên 67% 2010. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã giảm trung bình mỗi năm 1,63%; Giải quyết cơ bản thiếu vitamin A, thiếu I ốt và tình trạng thiếu máu dinh dưỡng...
Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của Nghệ An vẫn còn ở mức độ cao so với cả nước, hiện đang ở mức 21,7%.
Tại hội nghị, các ban ngành đã bàn và đưa ra các giải pháp cho chiến lược chống suy dinh dưỡng từ nay cho đến năm 2010. Trong đó, tập trung một số biện pháp như: Tích cực chủ động phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng béo phì; Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo mô hình triển khai thực hiện chất lượng quốc gia dinh dưỡng; Nâng cao năng lực của hệ thống thông tin giám sát dinh dưỡng. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sâu rộng việc cải thiện nôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, chế biến thực phẩm tại địa phương, gia đình, tăng cường thời gian chăm sóc cho đề nghị các ngành sớm bắt tay thực hiện các giải pháp về chiến lược phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn tỉnh; các ban ngành liên quan cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ để công tác phòng chống suy dinh dưỡng trong tỉnh thực hiện có hiệu quả.
(Thanh Hà)
