Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thu hút nguồn nhân lực cao cho ngành y tế

14:30, 27/10/2011
Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo đơn vị khoa phòng, bộ phận; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đồng đều ở các địa phương, vùng miền; mở liên kết với các trường Đại học Y Dược đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 cộng đồng; chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ở một số lĩnh vực.

 

Tỉnh Nghệ An đang thiếu nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các tuyến: dự phòng, khám chữa bệnh, quản lý Nhà nước, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các vùng, miền. Qua tính toán, đến năm 2015, y tế công lập toàn tỉnh Nghệ An còn thiếu 527 bác sĩ và 234 dược sĩ đại học. Đến năm 2020, với chỉ tiêu giao 9 bác sĩ/1 vạn dân và 1,4 dược sĩ đại học/1 vạn dân thì toàn tỉnh cần có 3.060 bác sĩ và 408 dược sĩ đại học.

 

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt trên, ngành Y tế Nghệ An đưa ra một số giải pháp. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo đơn vị khoa phòng, bộ phận; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đồng đều ở các địa phương, vùng miền; mở liên kết với các trường Đại học Y Dược đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 cộng đồng; chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ở một số lĩnh vực. Đặc biệt chú trọng đào tạo chuyên sâu theo từng kíp cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 đạt 25 giường bệnh/vạn dân; 7 bác sĩ/vạn dân; 100% trạm y tế xã ở đồng bằng, 80 - 90% ở miền núi có bác sĩ công tác; 95% số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đối với y tế dự phòng, phát triển hệ thống labo đủ mạnh, phát hiện các yếu tố độc hại trong môi trường nước, khí, bụi, bệnh phẩm y học…, trở thành labo mạnh của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra.

 

Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế, tỉnh Nghệ An quyết định các đối tượng cam kết công tác tại Nghệ An từ 3 năm trở lên được hưởng một khoản kinh phí hỗ trợ ban đầu như: giáo sư 40 triệu đồng; phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, dược sĩ chuyên khoa 2 được hỗ trợ 30 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, dược sĩ chuyên khoa 1 là 20 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 15 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp loại khá 10 triệu đồng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được ngành Y tế cử đi học, sau khi trở về Nghệ An công tác và hoàn thành luận án tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, dược sĩ chuyên khoa 2 được hỗ trợ 20 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, dược sĩ chuyên khoa 1 được hỗ trợ 15 triệu đồng.

 

(Viết Hùng)