Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng ĐTĐ bị biến chứng ở Nghệ An

10:04, 10/11/2011
Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có trên 80% người dân chưa hiểu biết về các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường để phòng tránh. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ bệnh đái tháo đường bị biến chứng rất cao. Cùng với đó, hệ thống y tế cơ sở cũng chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc giúp người dân phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Nhiều người không biết mình bị bệnh và

 

Cách đây 5 năm, ông Lê Như Hoàn, 75 tuổi ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ tình cờ phát hiện bệnh đái tháo đường sau khi bị mờ dần cả hai mắt phải đến kiểm tra tại bệnh viện huyện. Vậy là từ năm 2007 đến nay, ông phải thường xuyên đến điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Hiện nay, ông đang bị tiểu đường tuýp 2. Do bệnh quá nặng, ông còn bị biến chứng thần kinh ngọai biên, tăng huyết áp cộng thêm bệnh đục thủy tinh thể.

 

Nặng hơn trường hợp ông Hoàn, nhưng bà Lê Thị Tâm, 91 tuổi ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, chỉ mới phát hiện bệnh đái tháo đường cách đây 2 tháng. Do bị vấp ngã nhiễm trùng móng chân cái, khi đến bệnh viện kiểm tra bà mới biết mình bị đái tháo đường. Lúc này, bệnh đã biến chứng nặng nề, gây tắc mạch máu phải cắt cụt ngón cái bàn chân trái.

 

Bác sỹ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đang khám bệnh cho bệnh nhân ĐTĐ biến chứng

 

Còn rất nhiều trường hợp bị biến chứng nặng do đái đường như chị Trần Thị Sang, ở Quỳnh Lưu phải tháo khớp cả ngón tay và ngón chân. Hay như ông Trương Thọ Phúc ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc trông rất đáng thương. Ông cũng mới phát hiện bệnh đầu năm nay và bệnh diễn biến nặng dần trong 2 tháng gần đây. Hiện ông đang nằm điều trị nội trú tại khoa Đái đường bệnh viện Nội tiết tỉnh trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, lở loét chảy máu mủ đầy mình. Ngoài ra, do biến chứng, ông còn bị bệnh viêm gan hành hạ.

 

Những ca bệnh đái tháo đường bị biến chứng như thế bắt buộc phải điều trị nội trú kéo dài gây tốn kém và hiệu quả phòng chống không cao. Đáng báo động là tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng đến bệnh viện nội tiết ngày càng tăng. Bình quân 1 ngày bệnh viện Nội tiết có từ 200 - 250 bệnh nhân đến khám đái đường và có 10 người phải nhập viện. Riêng tại 2 khoa Cấp cứu và Đái đường hiện đang có 100 bệnh nhân nằm điều trị. Trong đó, tại khoa Đái đường có tới 10 bệnh nhân nặng và 4 bệnh nhân tiên lượng phải tháo khớp. Bác sỹ Trần Hồng Vương, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: Quá trình điều trị phải có thời gian, có bệnh nhân lâu dài có bệnh nhân lại ngắn và kết hợp điều trị đường huyết, dùng các loại thuốc thần kinh, mạch máu tùy theo cơ chế bệnh, kết hợp cắt lọc và rửa vết thương cho bệnh nhân.

 

Qua khám, xét nghiệm bệnh viện Nội tiết đã phát hiện rất nhiều bệnh nhân đái đường bị biến chứng nặng nề như: biến chứng về thần kinh ngoại vi, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, loét bàn chân, mỡ máu cao, các bệnh về mắt, thận... Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do bệnh nhân do chủ quan không đi khám để được phát hiện và điều trị kịp thời, hoặc do không tuân thủ phác đồ điều trị. Bên cạnh đó, do người bệnh thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức phòng bệnh. Ngoài ra, còn do một số nguyên nhân khách quan như người bệnh có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện đến các cơ sở y tế đề khám sức khỏe định kỳ… Điều trị cho những bệnh nhân nặng gặp rất nhiều khó khăn và người bệnh phải chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe, chưa kể chi phí mà họ bỏ ra vô cùng tốn kém. Đáng lo ngại là bệnh đái tháo đường hầu như không có triệu chứng gì nên rất khó phát hiện nếu người bệnh không đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ và làm các xét nghiệm cần thiết. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khoa Nội tiết Tổng hợp bệnh viện Nội tiết cho biết: Biến chứng thần kinh ngoại vi có các triệu chứng như đau, tê bì, cảm giác kiến bò, đau bỏng rát, nếu nặng sẽ mất cảm giác, nếu vấp chảy máu cũng không biết, bệnh nhân đi rơi dép cũng không biết… Còn các biến chứng cấp tính khác ví dụ như hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu thì phải khẩn trương cấp cứu…

 

Theo điều tra, tỷ lệ bệnh nhân trong cộng đồng mắc bệnh đái tháo đường chưa được phát hiện và điều trị chiếm khoảng 70%. Riêng ở Nghệ An có trên 74% số người mắc bệnh đái tháo đường chưa được phát hiện, điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ bệnh đái tháo đường bị biến chứng rất cao. Hiện chưa có thuốc đặc trị để chữa khỏi dứt điểm căn bệnh này nhưng nó không nguy hiểm khi người bị bệnh được phát hiện sớm và có chế độ ăn uống, luyện tập thân thể kết hợp với dùng thuốc. Đa số các bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện sớm khi quản lý, điều trị tích cực thì có cuộc sống gần như người bình thường và hạn chế được các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Tuy nhiên, công tác phát hiện bệnh nhân đái tháo đường trong cộng đồng gặp phải không ít khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, bệnh viện Nội tiết đã có nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác tập huấn chuyên môn đội ngũ y bác sĩ ở tuyến dưới. Từ đó tạo dựng được mạng lưới chân rết tại tuyến cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giúp người dân hiểu về bệnh đái tháo đường. Bác sỹ Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc bệnh viện Nội tiết tỉnh cho biết thêm: Bệnh viện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thứ 2 nữa là sàng lọc sớm, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ trong cộng đồng để đưa vào quản lý điều trị, hoặc những người có khả năng tiến triển thành bệnh đái tháo đường sớm thì chúng tôi có giải pháp điều trị sớm, tích cực hơn. Bên cạnh đó, cần phải xã hội hóa công tác phòng chống đái tháo đường vì nguồn kinh phí phòng chống tốn kém hơn điều trị, do nhận thức của người dân còn thấp nên bắt buộc phải đầu tư cho công tác tuyên truyền.

 

Để phòng ngừa bệnh đái tháo đường có hiệu quả, các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người dân cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập thể dục, thể thao phù hợp. Đặc biệt, cần đến kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần ở các cơ sở y tế, nhất là cơ sở chuyên khoa để sớm phát hiện các nguy cơ bệnh đái tháo đường.

 

(Hiến Chương)