Bệnh viện HNĐK Nghệ An áp dụng thành công can thiệp mạch não
Ba trường hợp vừa được can thiệp mạch thành công
Bệnh nhân Trần Văn Khánh ở Nghi Phương, Nghi Lộc mới 16 tuổi. Ngày 14-2, sau một buổi đi học về, em lên cơn đau đầu vật vã. Được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, tại đó em đã được chụp cắt lớp và xác định là xuất huyết não. Ngày 15-2, em đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa trong trạng thái tinh thần bị kích thích, lú lẫn, liệt nửa người. Được chuyển vào điều trị khoa Thần kinh, bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch não DSA và được xác định là xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch. Sau 2 tuần điều trị, ngày 3/3 vừa qua, bệnh nhân Trần Văn Khánh đã được các bác sỹ bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với sự hỗ trợ của các bác sỹ đến từ bệnh viện Bạch Mai tiến hành can thiệp mạch. Bác sỹ Nguyễn Tất Thắng – Phòng Can thiệp mạch – Bệnh viện Hữu nghị đã khoa, người cùng tham gia kíp phẫu thuật cho biết, đối với bệnh nhân này các bác sỹ đã dùng một ống thông nhỏ, đường kính 2mm luồn vào từ động mạch đùi phải. Ống dẫn sẽ đi theo động mạch chủ bụng lên đến vùng cổ và sau đó bác sỹ dùng một ống thông nhỏ luồn vào ống thông kia, luồn lên động mạch não. Tại đó sẽ chụp chọn lọc và tìm nhánh nuôi chính của khối dị dạng động tĩnh mạch não. Sau đó các bác sỹ sẽ dùng chất keo có tên là Onyx gây tắc mạch máu đang bị chảy. Điều đáng mừng là chỉ 2 ngày sau khi thực hiện can thiệp, bệnh nhân Khánh đã hoàn toàn tỉnh táo và ngồi dậy được.
Cùng với bệnh nhân Trần Văn Khánh, ngày 3/3 vừa qua, có thêm 2 bệnh nhân nữa được thực hiện can thiệp mạch thành công. Đó là bệnh nhân Lê Văn Huệ, 41 tuổi ở Thạch Sơn, Anh Sơn và bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng - ở Diễn Châu. Cả 2 bệnh nhân đều bị phồng động mạch não nên đau đầu thường xuyên và có biểu hiện liệt. Với phương pháp can thiệp mạch, 2 bệnh nhân đã được xử lý các điểm phồng bằng các vòng xoắn kim loại. Kết quả đã giúp các bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh quái ác. Bệnh nhân Lê Văn Huệ sau 2 lần được thực hiện can thiệp mạch, anh cho biết sức khỏe đã gần như trở lại bình thường như trước.
Mạnh dạn áp dụng công nghệ mới
![]() |
| Bác sĩ BV HNĐK Nghệ An thực hiện can thiệp mạch não |
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên đưa kỹ thuật can thiệp mạch vào ứng dụng trong nút mạch gan và nút mạch mão. Đối với lĩnh vực thần kinh, kỹ thuật này đã được chỉ định điều trị cho các bệnh nhân bị phình động mạch não và dị dạng động tĩnh mạch não. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện được 15 ca và ngay trong ngày 3/3 vừa qua đã có 3 ca được thực hiện thành công.
Việc thực hiện thành công các can thiệp mạch não tại bệnh viện tuyến tỉnh như Nghệ An đã tạo ra một bước tiến dài trong việc áp dụng kỹ thuật cao cho đội ngũ y bác sỹ song bên cạnh đó đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân bởi nếu như trước đây thường phải chuyển tuyến và nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển là rất cao. Mặt khác, điều trị bằng can thiệp mạch cũng có nhiều ưu việt hơn so với phương pháp mổ mở. Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh – Phó giám đốc, Trưởng Khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, với phẫu thuật mạch máu là một phẫu thuật khó, nếu mổ mở rất dễ để lại di chứng cho bệnh nhân, thời gian hậu phẫu kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng cao. Còn đối với phương pháp can thiệp mạch, sau mổ bệnh nhân gần như hoàn toàn bình thường, chỉ có một chút đau đầu nhẹ.
Chuẩn bị cho ra đời một đơn vị đột quỵ
Theo một kết quả nghiên cứu dịch tễ học về đột quỵ não được Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tiến hành năm 2009 cho thấy đột quỵ não có xu hướng tăng dần và Nghệ An là tỉnh có tỷ lệ cao. Và trên thực tế bệnh nhân đột quỵ não vào điều trị tại khoa tăng dần theo từng năm. Đặc biệt từ đầu năm nay, số bệnh nhân đột quỵ chiếm tới 1/3 số bệnh nhân của khoa Thần kinh. Ngoài ra, còn có 1 số bệnh nhân nặng hơn nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu. Bởi vậy việc ra đời một đơn vị đột quỵ chuẩn là điều hết sức cần thiết đối với 1 tỉnh 3 triệu như Nghệ An. Hiện tại, bệnh viện đang tiến hành tu sửa, chuẩn bị về cơ sở vật chất và tiếp tục gửi bác sỹ đi đào tạo tại bệnh viện 115 TP HCM - nơi đang thực hiện mô hình đột quỵ tốt nhất. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phấn đấu với việc ra đời một đơn vị đột quỵ đạt chuẩn, bệnh viện sẽ có điều kiện tốt để tiến hành can thiệp mạch và điều trị tiêu sợi huyết đối với chảy máu não và nhồi máu não đến sớm.
(An Nhân)

