Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả Dự án phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao ở Diễn Châu

16:08, 23/03/2012
Được triển khai tại Diễn Châu chưa đầy 1 năm, nhưng Dự án phối hợp y tế công - tư trong chương trình phòng, chống lao đã góp phần tăng khả năng phát hiện bệnh nhân lao, hạn chế sự lây lan bệnh lao trong cộng đồng dân cư.

 

Gần 1 năm thực hiện dự án phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao đã được tất cả các cơ sở y, dược trên địa bàn Diễn Châu tích cực tham gia. Thông qua dự án, các cơ sở y tế tư nhân được tập huấn nâng cao nhận thức trong phòng, chống lao, từ đó các cơ sở này đã quan tâm hơn đến việc phát hiện những triệu chứng liên quan đến bệnh lao khi có người đến khám tại cơ sở của mình. Bác sỹ Hồ Đức Hòa- Trưởng phòng khám tư nhân Nam Cầu Bùng cho biết: Từ khi có dự án bác sỹ và người thầy thuốc tư vấn cho bệnh nhân, có sổ theo dõi mình giới thiệu được tốt hơn, nhiều hơn, số lượng bệnh nhân nhiều hơn. Ngày xưa khi chưa có chương trình, chức năng của tư nhân không được giới thiệu bệnh nhân mà chỉ nói bằng miệng nhưng hôm nay có phiếu chuyển tuyến địa điểm cụ thể nên bệnh nhân rất phấn khởi vì họ được đi trực tiếp mà không phải qua nơi nào.

 

Diễn Châu hiện có 2 bệnh viện đa khoa cùng với 10 phòng khám từ nhân và 34 hiệu thuốc. Theo thống kê của Phòng y tế , từ khi dự án triển khai đến nay đã có 500 người nghi bệnh lao được chuyển lên tuyến trên, trong đó có gần 400 người được tiếp nhận tại các cơ sở y, dược tư nhân. Qua đó đã có  74 người được chẩn đoán mắc bệnh lao. Nhờ vậy, các bệnh nhân này được phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng và điều quan trọng là tránh được tình trạng lao kháng thuốc. Để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp nhiều bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị sớm, bác sỹ Nguyễn Như Huỳnh- Trưởng phòng y tế Diễn Châu cho biết: Ban điều hành của huyện tăng cường công tác giám sát các cơ sở, trực tiếp xuống các cơ sở y tế và các nhà thuốc nếu họ làm tốt thì khuyến khích động viên nhưng làm chưa được tốt thì uốn nắn sai sót kịp thời, thứ nhất là về kiến thức hai là hướng dẫn cho họ cách ghi chuyển tuyến ba là cung cấp tài liệu để họ có đầy đủ các tài liệu tư vấn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền cũng rất quan trọng.

 

Hiện nay, 100% bệnh nhân đến khám bệnh tại các cơ sở y tế công, tư trên địa bàn huyện Diễn Châu đều được kiểm soát bệnh lao, trên 96% bệnh nhân lao đã được điều trị khỏi. Đây là những kết quả ban đầu, tạo sơ cở cho dự án phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tiếp theo, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm người mắc bệnh lao trong cộng đồng dân cư.

 

(Mai Sao)