Anh Sơn tăng cường công tác truyền thông lồng ghép CSSKSS/ KHHGĐ
Toàn huyện Anh Sơn hiện có gần 30.000 hộ với hơn 100.000 nhân khẩu. Là một trong những địa phương vùng núi nhiều khó khăn nên nhận thức người dân còn hạn chế. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình gặp phải không ít trở ngại. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2012, tổng số trẻ được sinh ra là 402, tỷ lệ sinh là 3,6%; Tăng 121 cháu, tăng 1% so với cùng kỳ; trong đó, trẻ con thứ 3 là 56 cháu, tỷ lệ 13,9%, tăng 1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, có 4 cán bộ, đảng viên vi phạm sinh con thứ 3. Họ đều là những cán bộ, đảng viên chủ chốt gương mẫu của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Vì thế, công tác Dân số/ KHHGĐ ở Anh Sơn đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Chiến dịch truyền thông lồng ghép, chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2012 thực hiện ở thời điểm này là thực sự quan trọng và cần thiết. Nó có tác động mạnh mẽ đến các cấp chính quyền địa phương cũng như việc nâng cao nhận thức của mỗi người dân.
Chị Lương Thị Hà - người dân tộc Thanh ở xóm 13 xã Bình Sơn vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi cầm tờ kết quả xét nghiệm phụ khoa trên tay. Bác sỹ kết luận chị bị viêm cổ tử cung, cần phải điều trị gấp. Đây là lần đầu tiên chị đi khám và kiểm tra sức khỏe sinh sản. Từ trước đến giờ phần vì hoàn cảnh khó khăn, nhà lại cách xa trung tâm huyện, phần vì chủ quan nên chị chưa bao giờ nghĩ đến việc đi khám hay kiểm tra sức khỏe định kỳ, chị cũng không nghĩ rằng mình bị bệnh.
Còn chị Nguyễn Thị Hà ở thôn 4, xã Bình Sơn, cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con lại còn nhỏ nên chị không có thời gian để đi khám, hay thực hiện các biện pháp tránh thai. Vì thế, khi Trung tâm dân số huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép CSSKSS cho người dân trong xã. Và cũng trong buổi tư vấn này, chị đã phát hiện ra mình bị viêm phụ khoa và không thể đặt vòng tránh thai được. Chị cho biết: “Mình không có thời gian để đi kiểm tra sức khỏe, mà nhà lại ở quá xa trung tâm huyện, may mà có các cán bộ y tế về đây, mới có dịp khám và biết bệnh của mình để chữa trị”.
![]() |
| Phụ nữ xã Bình Sơn, Anh Sơn trong chiến dịch truyền thông lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ năm 2012 |
Đây là suy nghĩ của hầu hết chị em ở xã Bình Sơn, Anh Sơn chứ không phải của riêng chị Hà. Bình Sơn là một trong những xã vùng núi khó khăn nhất của huyện. Vượt quãng đường hơn 40 km ra trung tâm huyện để kiểm tra sức khỏe là việc làm quá xa xỉ với những người phụ nữ quanh năm chân lấm tay bùn này. Họ chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã quá nặng, cần phải điều trị mà thôi. Và buổi lễ phát động chiến dịch tư vấn, khám, cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản với người dân nơi đây thực sự như một ngày hội. Họ chờ đợi để có ngày hôm nay, chờ đợi để đến lượt mình được khám. Sự lo âu, buồn bã của người có bệnh, những lời động viên an ủi của y bác sỹ hay những câu chuyện làm quà của bao người mẹ, người chị lâu ngày gặp nhau... Tất cả tạo nên một không khí sôi động, khẩn trương và bận rộn. Không khí ngày hè oi bức và nóng nực, vậy mà các y bác sỹ, cán bộ dân số vẫn làm việc say sưa, còn người dân thì vẫn đội nắng để mong đến lượt mình vào khám. Điều này đã cho thấy phần nào sự thành công và tính thiết thực của chiến dịch truyền thông.
Thành công bước đầu tại Bình Sơn là động lực để thôi thúc những người làm dân số thực hiện chiến dịch tại nhiều địa phương khác trong huyện. Toàn huyện đã ra quân động loạt tại 10 xã đông dân có mức sinh cao và khó khăn. Ông Hồ Hữu Lực - Phó Giám đốc Trung tâm dân số huyện Anh Sơn cho biết: Để thực hiện chiến dịch truyền thông đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi đã phải triển khai từ đầu năm về cơ sở. Từ các cuộc họp, đến việc tham mưu cho UBND huyện ra quyết định sớm về cách thức triển khai chiến dịch. Đồng thời, chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cụ thể về cho từng xã, nên ở hầu hết các xã đều được triển khai hiệu quả và thiết thực.
Có thể nói, thực hiện thành công chiến dịch truyền thông lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao đợt 1 năm 2012, ngành dân số Anh Sơn đã hoàn thành được một trong những nhiệm vụ quan trọng và nặng nề nhất của năm 2012. Vì thế, trong thời gian tới, Trung tâm dân số huyện sẽ tập trung đồng loạt ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, làm cho cán bộ và nhân dân trong huyện nhận thức đẩy đủ và tích cực hơn về công tác Dân số KHHGĐ trước tình hình mới; Phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban nghành đoàn thể, các lực lượng xã hội để công tác dân số những tháng tiếp theo đạt kết quả cao nhất.
(Khánh Ly)

