Nắng nóng, bệnh viện lại quá tải
Mấy ngày qua, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Nghệ An luôn ở trong tình trạng quá tải. Nắng nóng cộng thêm ăn uống không đảm bảo vệ sinh trong mấy ngày nghỉ lễ, khiến nhiều trẻ em ngộ độc thực phẩm bị tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân đông, số giường bệnh có hạn nên hầu hết các cháu vào đây đều phải nằm đôi, nằm ba/giường.
Gặp chúng tôi ở khu vực đăng ký nạp hồ sơ, lấy số thứ tự, chị Phan Thị Thủy ở khối 14 phường Bên Thủy, TP Vinh đang bế con là cháu Bùi Hữu Nam, 3 tuổi, ngồi chờ đến lượt khám. Chị cho biết, trước đây cháu đã bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu thường phải nằm điều trị ở khoa Tiêu hóa. Mấy ngày nay, do nắng nóng cháu lại bị thêm bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi ra máu, đã xuất viện về nhà được mấy hôm, nay lại phải đến tái khám. “Giờ đông người quá, không biết khi mô mới đến lượt mình đây” - Chị Thủy than vãn.
![]() |
| Bệnh nhi nằm ghép 2-3 người/giường tại khoa Tiêu hóa, BV Nhi Nghệ An |
Theo thống kê của phòng Tổng hợp Bệnh viện Nhi Nghệ An, bình quân mỗi ngày có từ 600 - 700 bệnh nhi đến khám bệnh. Thế nhưng, mấy ngày nắng nóng cao điểm, lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến. Ngày cao điểm có tới 1.000 bệnh nhi đến khám, hơn 450 bệnh nhi điều trị nội trú, trong khi ngày thường chỉ có từ 300 - 450 bệnh nhi nằm điều trị. Phần lớn trẻ em nhập viện do các loại bệnh mùa nắng nóng như hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, đông nhất vẫn là các khoa Tiêu hóa, Hô hấp, Hồi sức cấp cứu và khoa Lây. Đặc biệt, mỗi ngày bệnh viện còn tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị bệnh tay chân miệng. Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, không chỉ bệnh nhân chịu khổ mà các bác sỹ cũng thở không ra hơi mới có thể khám hết lượt bệnh nhân đã đăng ký. Bệnh nhân quá đông khiến các khoa của bệnh viện đều quá tải, trung bình một phòng 3 giường bệnh nhưng phải "gánh" từ 7-8 bệnh nhân. Bác sỹ Nguyễn Thị Lê Vinh, khoa Tiêu hóa cho biết: Khoa chỉ có 3 bác sỹ, nhưng bình quân, 1 ngày khoa phải tiếp nhận 15 bệnh nhân vào nằm điều trị. Chúng tôi không được nghỉ ngơi tý nào, ngày khám bệnh, kê đơn, đêm cũng phải ngồi làm hồ sơ bệnh án.
Để có thể đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tăng đột biến trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, Bệnh viện Nhi Nghệ An đã mở thêm một buồng khám nội, bố trí thêm một kíp trực vào buổi chiều từ 5 - 21h tối, vào giờ làm việc buổi sáng tổ chức khám sớm hơn thường lệ 15 phút. Để giảm tải, hạn chế bệnh nhân vào viện, những trường hợp nào quá nặng mới cho nhập viện để điều trị. Bác sỹ chuyên khoa 2 Phan Văn Tư - phó giám đốc BV nhi Nghệ An cho biết thêm: Bệnh viện cố gắng giải quyết cho các bệnh nhân khám rồi về điều trị ở nhà, trừ bệnh nhân quá nặng, phòng khám tư vấn cho gia đình về theo dõi điều trị. BV cũng đã huy động tất các nhân viên trong những ngày này, nếu nghỉ trực cũng động viên anh em ở lại làm thêm vì bệnh nhân quá đông.
Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh, tình trạng quá tải cũng đang xảy ra trầm trọng. Theo Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Đức Phúc - trưởng khoa Cấp cứu cho biết, tại khoa hiện nay, số bệnh nhân nhập viện tăng 20-25% so với những ngày trước đây. Trong đó, nắng nóng như hai ngày qua, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 100-120 bệnh nhân/ngày, trong đó số bệnh nhân nặng phải cấp cứu chiếm tới 70-75%. Tỷ lệ bệnh nhân phải cấp cứu do bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, tai biến mạch máu não chiếm khá cao. Ngày cao điểm có tới 10 bệnh nhân nhập khoa trong tình trạng phải cấp cứu. Bác sỹ Phúc chia sẻ: Với một khối lượng công việc như vậy, anh em cũng phải hết sức cố gắng gồng mình lên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, xác định là bác sỹ cấp cứu, phải chịu rất nhiều áp lực, công việc nặng, khi bệnh nhân đã vào khoa cấp cứu họ phó thác tính mạng cho mình, tất cả các bác sỹ, điều dữơng viên đều cố gắng để đưa đến cho bệnh nhân dich vụ y tế tốt nhất và không để sai sót xảy ra trong quá trình khám và cấp cứu cho người bệnh.
Không chỉ có khoa Cấp cứu đang nóng lên vì đông bệnh nhân mà một số khoa như Thần kinh, khoa Nội và khoa Truyền nhiễm cũng đang quá tải. Mặc dù chỉ có 765 giường bệnh nhưng trong thực tế hiện nay bệnh viện đang phải “gánh” tới 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Riêng ở phòng khám, những ngày này số người đến khám tăng vọt từ 500-700 bệnh nhân, ngày cao điểm lên tới 800 bệnh nhân.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn, nền nhiệt lúc cao điểm có nơi lên đến hơn 40 độ C. Đây là trạng thái thời tiết có hại đến sức khỏe con người, nhất là đối tượng người già và trẻ em. Do vậy, bác sỹ Phan Văn Tư khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ đi ra ngoài trời vào lúc nắng nóng, đỉnh điểm trong ngày. Nắng nóng khiến cho sức đề kháng của cơ thể kém đi và dễ bị các bệnh sốt virus, bệnh đường hô hấp, do đó không nên tập trung nhiều ở chỗ đông người, ngột ngạt. Giữ cho con em nhất là trong trường hợp phải đi ra ngoài tránh cho trẻ không bị say nắng, say nóng.
(Hiến Chương)

