Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗ lực vì những trái tim lỗi nhịp

16:22, 11/05/2012
Nhằm bắt kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của cả nước cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế, Bệnh viện HNĐK Nghệ An xác định, phát triển phẫu thuật tim hở là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cùng với Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp để phát triển vững mạnh trung tâm tim mạch.

Ở các nước phát triển, cứ khoảng 1 triệu dân thì có 1 bệnh viện phẫu thuật tim. Việt Nam hiện nay có trên 84 triệu dân nhưng chỉ mới có trên 10 bệnh viện và Trung tâm phẫu thuật tim mạch. Nghệ An là một tỉnh đông dân có trên 3 triệu dân, tình hình mắc và tử vong do bệnh tim mạch ngày càng gia tăng nên việc phát triển phẫu thuật tim mạch lồng ngực tại Nghệ An là nhiệm vụ cấp thiết trong chiến lược phát triển của Bệnh viện HNĐK Nghệ An thành Bệnh viện Khu vực Bắc Miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trước mắt và lâu dài.

Phẫu thuật tim là một bước tiến vượt bậc của Y học, đã mang lại cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân tim mạch. Can thiệp tim mạch là một trong những bước chuyên sâu hoá từng chuyên khoa ưu tiên nhóm bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao. Mổ tim kín là phương pháp rạch lồng ngực nhưng không can thiệp hay mở quả tim. Vì vậy, mổ tim kín không giải quyết được nhiều bệnh lý tim mạch như thông liên nhĩ, thông liên thất hoặc thay van tim. Trong khi đó, mổ tim hở sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn vì phải cho tim ngừng đập khi tiến hành phẫu thuật và sử dụng máy tim phổi nhân tạo. Nhưng phương pháp này sẽ điều trị dứt điểm nhiều bệnh tim vì có thể thực hiện chính xác, dễ dàng các kỹ thuật điều trị đối với những tổn thương trên quả tim.

Hiện nay, mỗi năm, tại tỉnh Nghệ An có hàng nghìn trường hợp bị bệnh tim mạch cần phẫu thuật, trong đó các bệnh lý mạch vành, van tim, đặc biệt là tim bẩm sinh chiếm tỷ lệ cao, ngoài ra các bệnh lý lồng ngực, vết thương lồng ngực do tai nạn giao thông, tai nạn lao động cũng có số lượng lớn. Phần đông các bệnh nhân này có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến các bệnh viện tuyến trên để điều trị. Vì vậy, việc thành lập và phát triển một cơ sở có đủ khả năng phẫu thuật tim ngay tại tỉnh nhà là một yêu cầu hết sức cấp thiết để đáp ứng nhu cầu khám điều tri của bệnh nhân và giảm bớt một phần gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên.

 

Vẫn còn hàng ngàn trái tim lỗi nhịp đã thôi thúc Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp cận và thực hiện phẫu thuật tim hở

 

Nhằm bắt kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của cả nước cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế, Bệnh viện HNĐK Nghệ An xác định, phát triển phẫu thuật tim hở là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cùng với Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp để phát triển vững mạnh trung tâm tim mạch.

Để chuẩn bị cho việc phẫu thuật tim hở, từ năm 2008, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã cử bác sỹ đi học tim mạch và phẫu thuật tim hở tại bệnh viện Trung ương Huế thời gian 1 năm. Năm 2010 đã cử 1 êkíp phẫu thuật tim gồm cán bộ, bác sỹ và điều dưỡng từ các chuyên khoa: Ngoại, Hồi sức cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Tim mạch đi học tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cùng với đó, bệnh viện đã kêu gọi và thu hút các bác sỹ và cán bộ được đào tạo mổ tim về bệnh viện. Hiện tại bệnh viện đã có một êkíp mổ tim gồm 18 cán bộ bao gồm bác sỹ tim mạch, phẫu thuật viên mổ tim, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên dụng cụ, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng chăm sóc hồi tỉnh và hậu phẫu.

Về cơ sở vật chất, từ năm 2008 đến năm 2011, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa nhà mổ để triển khai phẫu thuật. Đến nay đã cơ bản đầy đủ bao gồm: phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh, phòng hậu phẫu. Đối với trang thiết bị đã có tim phổi máy, dụng cụ phẫu thuật, bàn mổ tim, máy thở, monitor chuyên dụng. Ngoài ra còn có các trang thiết bị cận lâm sàng, các máy móc xét nghiệm cơ bản. 

 

BVĐK Nghệ An đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tim hở đầu tiên

 

Trước đó, để chuẩn bị cho phẫu thuật, đoàn cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội đã phối hợp với các cán bộ Bệnh viện HNĐK Nghệ An và Bệnh viện Nhi Nghệ An khám sàng lọc cộng đồng tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Quang Trung - Thị trấn Hưng Nguyên, Trường Tiểu học Nghi Long và Tiểu học Quán Hành - Huyện Nghi Lộc, Trường Tiểu học Hưng Bình - Thành phố Vinh và tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Kết quả đã phát hiện 36 trường hợp có bệnh lý về tim mạch cần can thiệp, trong đó có 15 trường hợp có chỉ định phẫu thuật.

 

Tiến hành khám sàng lọc cộng đồng để phát hiện trẻ bị tim bẩm sinh

 

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tim đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi đó phẫu thuật tim hở là phẫu thuật có kinh phí rất cao nên Bệnh viện đã có các phương án để kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các bệnh nhân.

Trước mắt, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An đã giới thiệu nhà tài trợ hỗ trợ 70% kinh phí cho các bệnh nhân phẫu thuật đợt đầu tiên, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/5 tới.

 (An Nhân)