Tổng kết chương trình dinh dưỡng năm 2011
Năm 2011, hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng đã được triển khai rộng khắp ở 480 xã, phường, thị trấn. Nhờ vậy, đã nâng cao nhận thức cho toàn thể cộng đồng về dinh dưỡng, đặc biệt là dần thay đổi quan niệm và thói quen của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào phòng chống thiếu vitamin A và thiếu máu dinh dưỡng tại cơ sở. Cụ thể trong cả 2 đợt năm 2011, đã có trên 276 500 trẻ em từ 6- 36 tháng tuổi được uống vitamin A, đạt 98,44% và gần 55.000 bà mẹ sau đẻ uống uống Vitamin A sau 6 tháng, đạt 84,2% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chương trình phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cũng được triển khai tích cực, tuy nhiên sự hưởng lợi của người dân chưa đạt kết quả cao nhất so với kế hoạch đề ra.
Năm 2012, tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu duy trì trên 99% trẻ em 6-60 tháng tuổi được uống Vitamin A 2 lần/ năm; đảm bảo trên 90% trẻ em 24- 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun; tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước mắm bổ sung chất sắt phòng chống thiếu máu do thiếu sắt đạt trên 90%.
Mục tiêu của chiến lược này nhằm cân đối chất lượng, cải thiện về số lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh trong từng bữa ăn của người dân. Qua đó, từng bước giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở thể thấp còi, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì, góp phần hạn chế các bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng.
(Hiến Chương)
