Nghệ An phát triển các mô hình hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Tính đến hết tháng 7 năm nay, Nghệ An có 6.329 người nhiễm HIV, trong đó có 3.457 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Trong 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh có trên 1.990 trường hợp đã tử vong do căn bệnh thế kỷ này. Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện nhiều nhất thuộc nhóm tiêm chích ma tuý chiếm 85,67%, nhóm tuổi nhiễm HIV nhiều nhất từ 20 - 39 tuổi. TP Vinh và một số huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu... là những địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất.
![]() |
| Các CLB phòng chống HIV/AIDS được phát triển mạnh tại Nghệ An |
Được biết, thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS như: Dự án quỹ toàn cầu; Dự án Life-Gap (can thiệp tới đối tượng cần được chăm sóc, hỗ trợ là trẻ em), Dự án WB (can thiệp tới đối tượng tiêm chích ma túy, gái mại dâm)... đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ, các mô hình "Bạn giúp Bạn trong cai nghiện ma tuý"; Câu lạc bộ "Lá chắn"; “nhóm bạn giúp bạn”... cũng đã mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người mắc bệnh đến với các phòng khám được tăng cường để được tư vấn, chữa trị, hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh HIV/AIDS...
(Thanh Hà)

