Hội nghị “Đái tháo đường - Rối loạn và chuyển hóa miền Trung”
Dự hội thảo có đại diện Bộ y tế, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hữu Dàng - phó chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam cùng các giáo sư, tiến sỹ ngành Nội tiết các Viện, các trường Đại học y dược, các bệnh viện Trung ương và các tỉnh khu vực Miền Trung. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị khoa học Nội tiết Đái tháo đường - Rối loạn, chuyển hóa miền Trung được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, với mục đích đánh giá các hoạt động khoa học trong thời gian qua, đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác quản lý, điều trị các bệnh chuyên khoa Nội tiết ở khu vực. Hội nghị còn là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học giới thiệu các đề tài khoa học chuyên ngành, chia sẻ và cập nhật những thông tin y học mới nhất về Đái tháo đường- Rối loạn - Chuyển hóa, cũng như các kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiến lâm sàng thiết thực nhất. Qua đó, nhằm động viên các nhà khoa học nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp chăm sóc, nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, đặc biệt cho bệnh nhân bị các bệnh Nội tiết Đái tháo đường- Rối loạn- Chuyển hóa.
Hội nghị khoa học Nội tiết Đái tháo đường- Rối loạn- Chuyển hóa Miền Trung lần thứ 8 được tổ chức tại TP Vinh đã quy tụ trên 500 đại biểu, là các chuyên gia đầu ngành từ các cơ sở chuyên khoa tại các tỉnh, các trường Đại học y khoa trong nước và quốc tế.
Tại hội nghị có 100 chuyên đề y học và công trình nghiên cứu khoa học của các giáo sư tiến sỹ, chuyên gia bác sỹ trình bày các bệnh lý phổ biến đang được quan tâm về chuyên ngành nội tiết như: Dự phòng tối ưu bệnh tim mạch chuyển hóa đái tháo đường; Liệu pháp tối ưu điều trị bệnh ĐTĐ tuýp 2; Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân lành tính. Riêng Nghệ An có tới 11 đề tài của các bác sỹ BV Nội tiết, Ung bướu và BV Quân y 4.
Với những nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực của các đề tài khoa học được báo cáo tại hội nghị sẽ là cơ sở để ngành Nội tiết tiếp tục phát triển, đáp ứng với yêu cầu được chăm sóc sức khỏe càng cao của nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà các bệnh về Nội tiết- Đái tháo đường đang có xu hướng gia tăng nhanh về số lượng bệnh nhân và được coi là một trong 2 vấn đề lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI.
(Hiến Chương)
