Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đào tạo cô đỡ thôn bản - Giải pháp giảm thiểu tai biến sản khoa

14:35, 22/01/2013
Năm 2012, Nghệ An là 1 trong 13 tỉnh, thành trong cả nước được Bộ y tế lựa chọn mở khóa học đầu tiên theo chương trình “Đào tạo cô đỡ thôn bản vùng khó khăn” của Bộ Y tế trong khuôn khổ Dự án mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 

Triển khai Dự án, Trung chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh phối hợp với trường Đại học y khoa Vinh tổ chức thực hiện. Theo đó, mục tiêu của dự án là góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm tai biến sản khoa ở các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.

 

Bản Cướm, xã Diên Lãm thuộc vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Châu có 63 hộ với hơn 280 nhân khẩu. Số hộ nghèo chiếm tới 32 hộ. Cuộc sống khó khăn, bà con lo đủ ăn đủ mặc đã vất vả nói gì đến việc có tiền để đi mua thuốc khám, chữa bệnh. Đường sá lại xa xôi nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế càng thêm phần khó khăn. Ngoài ra, tập tục của người dân nơi đây thường để sản phụ đẻ tại nhà, không cho người ngoài đỡ... dẫn đến những tai biến sản khoa vô cùng đáng tiếc. Nhiều bà mẹ, em bé đã tử vong vì lý do rất nhỏ... Việc tư vấn, quản lý thai sản, khám thai định kỳ ở đây cực kỳ khó khăn.

 

Là nhân viên y tế của bản Cướm, Quang Thị Tuyết rất mong muốn được đi học, đào tạo nâng cao trình độ để về tư vấn, giúp đỡ bà con. Chính vì vậy, khi được dự án đào tạo cô đỡ thôn bản tuyển chọn đi học, Tuyết rất phấn khởi. Sau 6 tháng học tập tại Trung tâm CSSKSS tỉnh, từ chỗ không biết gì, đến nay Tuyết đã thành thạo những kỹ thuật trong khám thai, đỡ đẻ...

 

Các cô đỡ thôn bản thực hành khám thai cho sản phụ

 

Theo tiêu chí của Bộ y tế, 15 học viên là nữ, người dân tộc thiểu số, đang sống tại các thôn, bản thuộc vùng khó tiếp cận với các dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, vùng có tỷ lệ sinh tại nhà cao của 4 huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn đã được lựa chọn để tham gia lớp học này. Khó khăn nhất đối với đội ngũ giảng viên của Trung tâm CSSKSS đó là các học viên còn bỡ ngỡ chưa quen với môi trường sinh sống và học tập ở thành phố, do các em hầu hết đều đến từ các bản làng xa xôi hẻo lánh. Vì vậy, trong những ngày đầu đã có 3 học viên bỏ học. Trước tình hình đó, Ban giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cán bộ y bác sỹ của Trung tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất động viên về tinh thần và vật chất để các học viên yên tâm học tập.

 

Sau 6 tháng học tập với sự hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Trường Đại học y khoa Vinh, các cô đỡ người dân tộc đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản như: khám thai, tuyên truyền vận động sử dụng các biện pháp tránh thai, đỡ đẻ thường, phát hiện các dấu hiệu bất thường khi mang thai... Ngoài học lý thuyết, các học viên còn được thực hành lâm sàng tại Bệnh viện thành phố Vinh.

 

Hoàn thành khóa học, 12 cô đỡ người dân tộc thiểu số đã được trang bị các kiến thức cơ bản, sẵn sàng về địa phương thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

12 cô đỡ thôn bản sau khi hoàn thành khóa học trở về địa phương sẽ là người tư vấn, vận động nhân dân đến khám bệnh tại các cơ sở y tế; đỡ đẻ tại nhà bằng gói đẻ sạch. Các cô cũng có thể tiên lượng được những trường hợp không thể đẻ được tại nhà, chuyển lên trạm xá, nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ tại các khu vực miền núi, vùng dân tộc ít người. Cùng với mạng lưới cộng tác viên dân số, y tế cơ sở, lực lượng này sẽ góp phần vào việc hoàn thiện hơn mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS dựa vào cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

(Hiến Chương)