Hiệu quả của dự án “Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính” tại Nghệ An
Các mục tiêu cụ thể đã được đặt ra là đào tạo cho cán bộ y tế về quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, đào tạo giảng viên dự án, đào tạo kỹ thuật viên đo chức năng hô hấp; xây dựng mạng lưới toàn tỉnh. Bên cạnh đó, dự án còn thành lập phòng khám, quản lý và tư vấn bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính, điều tra dịch tễ và khám sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính tối thiểu 4 nghìn người, phát hiện tối thiểu 400 bệnh nhân để đưa vào quản lý theo chương trình. Và để nâng cao hiểu biết của người dân, dự án còn tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục tại cộng đồng.
![]() |
| Phế nang của người khỏe mạnh và Phế nang của người bệnh bị tắc nghẽn mạn tính |
Khám sàng lọc ở cộng đồng để phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản là một trong hoạt động chính của dự án. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã phối hợp với các trạm y tế xã, phường phát tờ rơi điều tra dịch tễ và tổ chức khám tập trung. Những người có dấu hiệu của bệnh đã được khám lâm sàng và đo chức năng hô hấp.
Là một trong những bệnh nhân được khám, ông Nguyễn Khắc Hoàn – 86 tuổi ở xóm Ngũ Phúc, Hưng Lộc, TP Vinh cho biết, qua được khám mà ông đã được tư vấn và hướng dẫn điều trị bệnh rất cụ thể, có thêm nhiều hơn kiến thức để hạn chế sự phát triển của bệnh.
Theo bà Lê Thị Thu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hưng Lộc, Tp Vinh, hoạt động này rất có ý nghĩa bởi tuyến cơ sở có điều kiện phát hiện bệnh nhân để chuyến tuyến, giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp xúc với các phương pháp điều trị tốt, cũng như kiểm tra mức độ bệnh thường xuyên.
Bác sỹ CK 2 Nguyễn Đình Hợi – Trưởng Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An – Thư ký dự án khẳng định một trong những cái được của dự án này là ngoài khám sàng lọc tại cộng đồng, sau đó là thu dung bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện. Hàng tháng, các bệnh nhân được đến khám và cấp thuốc miễn tính tại Phòng điều trị của dự án đặt tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
![]() |
| Khám cho bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính |
Tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, tình hình bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản vào khám và điều trị ngày càng gia tăng. Hiện tại bệnh viện có trên 250 bệnh nhân hen phế quản đang được quản lý và điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh. Ngoài ra các bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen còn vào điều trị nội trú tại khoa Nội Tổng hợp, Cấp cứu và Hồi sức cấp cứu. Việc thực hiện dự án đã giúp bệnh nhân giảm bớt nhiều khó khăn trong điều trị và theo dõi bệnh.
Bệnh phổi tắc nghẽn mắc tính và hen phế quản đang làm tăng gánh nặng về kinh tế và xã hội. Trong thập kỷ tới, gánh nặng này sẽ tăng nhiều hơn do người dân hút thuốc lá, ô nhiễm bụi trong môi trường sống, làm việc và dân số già hơn. Bởi vậy, mục tiêu trong năm tới của dự án này sẽ là việc tăng cường đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở kể cả công lập và y tế tư nhân từ khâu tuyên truyền đến phát hiện và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, góp phần làm tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh, đồng thời giảm khó khăn cho người bệnh khi phải chống chọi với 2 căn bệnh nói trên.
|
Theo tổ chức Y tế thế giới, hiện nay, bệnh hen phế quản có khoảng 300 triệu người mắc và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 với mỗi năm có khoảng 3 triệu người chết vì bệnh này. |
(An Nhân)


