Bệnh viện GTVT Vinh đón nhận Cờ thi đua của TTCP
Là bệnh viện của ngành GTVT đóng trên địa bàn Nghệ An, những năm qua ngoài nhiệm vụ KCB cho cán bộ công nhân viên của ngành, bệnh viện còn tiếp nhận, khám và điều trị cho nhân dân trong khu vực. Bệnh viện đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới phong cách phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh. Đặc biệt, năm qua hệ thống y tế giao thông vận tải khu vực đã không để xảy ra dịch bệnh trên toàn tuyến; chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện tốt, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát huy vai trò.
Trong công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh đã khám bệnh cho 58.000 lượt, điều trị cho 56.000 lượt bệnh nhân, mua và đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh như 20 máy chạy thận nhân tạo phục vụ thường xuyên cho hơn 100 bệnh nhân; hệ thống siêu âm 3D, 4D chất lượng cao chẩn đoán sớm, chính xác các bệnh nguy hiểm; hệ thống mổ nội soi; thành lập thêm các khoa đông y, gây mê, hồi sức, chống nhiễm khuẩn, đặt máy chạy thận nhân tạo siêu lọc tại bệnh viện; đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới lộ trình năm 2015, bệnh viện có 200 giường bệnh, năm 2020 là bệnh viện hiện đại của ngành và khu vực.
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Huỳnh Thanh Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ; Bà Hoàng Thị Hiếu - Phó cục trưởng cục y tế Bộ GTVT trao Cờ thi đua của Tổng LĐ LĐVN cho bệnh viện GTVT Vinh.
(Thu Vinh)
Bệnh viện đa khoa Quế Phong cũng đã tổ chức toạ đàm kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
Mặc dù đang còn nhiều khó khăn nhưng năm 2012, Bệnh viện đa khoa Quế Phong đã không ngừng nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, động viên cán bộ tích cực hoc tập nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt đáp ứng tốt nhu cầu khám chữ bệnh cho nhân dân. Các chỉ tiêu khám chữa bệnh, cấp cứu đều tăng. Công suất sử dụng gường bệnh đạt 121,5% tăng 21 % so với kế hoạch. Tổng số lượt khám chữa bệnh 56.734 lượt người. Chất luợng khám và điều trị được nâng lên rõ rệt. Trong năm đơn vị có 02 đề tài nguyên cứu được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ cở.
(Kim Liêng)
