“Trái tim cho em” mang mùa xuân đến sớm
![]() |
|
Em Trần Thị Phúc ở xóm Quang Trung, xã Lưu Sơn huyện Đô Lương bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, trong khi đó một ca mổ tim tổng kinh phí từ 50-100 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại. Vì vậy, vợ chồng anh Trần Trọng Dũng và chị Lê Thị Hiền đành bất lực nhìn con bệnh tật ốm đau oặt ẹo quanh năm. Năm nay, đã 10 tuổi học lớp 5 nhưng trông Phúc chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ lên 6. May mắn đã đến với em khi vào tháng 5 năm 2012, Phúc một trong 6 bệnh nhi trong toàn tỉnh được bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An tổ chức phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Em cũng là bệnh nhi đầu tiên được phẫu thuật tim tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Sau 8 tháng có được một trái tim khỏe mạnh, từ chỗ chỉ nặng có 22 ki lô đến nay Phúc đã lên được 30 ki lô, da dẻ hồng hào. Việc học tập đối với Phúc không còn khó khăn như trước đây nữa. Có được một trái tim khỏe mạnh, không chỉ thuận lợi trong học tập mà giờ đây, Phúc đã có thể vui chơi, đùa nghịch như những bạn bè cùng trang lứa khác.
Được chứng kiến con mình khỏe lên từng ngày, anh Dũng chị Hồng không giấu nổi niềm vui sướng. Từ ngày được phẫu thuật tim, Phúc đã giúp được bố mẹ trông em, làm các công việc vặt trong nhà. Trước đây, mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia đình vốn thuần nông, được đồng nào lo thuốc thang cho con đồng nấy, vì vậy gần như 10 năm nay gia đình anh Dũng không có Tết. Đây là năm lần đầu tiên gia đình anh chị được đón một cái Tết thật ý nghĩa, thật trọn vẹn.
Tuy nhiên, những trường hợp may mắn như Phúc không phải là nhiều, hiện nay trong toàn tỉnh vẫn đang còn rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh chưa được phẫu thuật. Em Lữ Anh Ngọc ở bản Chổi xã Châu Kim huyện Quế Phong là một ví dụ. Bố mất sớm, mẹ đi làm thuê, em ở với bác. Vốn gia đình đã quá khó khăn, nên biết em bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng đành bó tay chấp nhận. Vì vậy, Tết đến xuân về nhìn bạn bè đồng lứa vui chơi đùa nghịch, ước mong lớn nhất của em là sẽ được chương trình phẫu thuật.
Ở Nghệ An, hiện nay, số trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh chưa được can thiệp và phẫu thuật chiếm một tỷ lệ lớn.Trong khi đó, phần lớn các trường hợp này đều rơi vào những gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chữa chạy cho con ở tuyến TƯ với chi phí hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, việc Bệnh viện đa khoa nghệ An triển khai thành công kỹ thuật can thiệp mạch và phẫu thuật tim hở là cơ hội lớn cho những bệnh nhân bị các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là trẻ em bị tim bẩm sinh. Tuy nhiên,để các em được phẫu thuật các gia đình bệnh nhi vẫn rất cần sự giúp đỡ chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng,các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện.
Hiện nay, trên toàn tỉnh vẫn còn hàng nghìn trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa có điều kiện chạy chữa bởi kinh phí mỗi ca phẫu thuật trung bình khoảng 50-100 triệu đồng, một con số quá lớn với các gia đình nghèo. Tương lai của các em phụ thuộc rất nhiều ở tấm lòng hảo tâm của chúng ta. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay góp sức ủng hộ chương trình để cứu sống hàng ngàn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh để các bé đón một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
(Hiến Chương)

