Những lưu ý khi điều trị viêm thanh quản
Các nguyên nhân gây viêm thanh quản như: sử dụng giọng quá sức, nói to, nói nhiều (ca sĩ, giáo viên, phát thanh viên); viêm họng, viêm mũi - xoang, viêm amiđan; làm việc trong môi trường độc hại; nghiện thuốc lá...
Trong điều trị VTQ, bên cạnh các phương pháp như: chườm nóng vùng cổ, dùng thuốc…, để đạt hiệu quả cao, bệnh nhân cần lưu ý:
- Hạn chế nói to, nói nhiều. Khi bắt buộc phải nói thì nên sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như: micro, loa,… và phân bố thời gian nói hợp lý, uống nước ấm nhấp giọng. Nếu nói nhiều bị mệt thì cần nghỉ ngơi.
- Loại bỏ các yếu tố gây hại như: rượu, bia, thuốc lá, nhiễm khuẩn, điều trị bệnh viêm mũi – xoang, trào ngược dạ dày - thực quản (nếu có) càng sớm càng tốt.
- Giữ ấm và vệ sinh sạch sẽ vùng họng. Nếu lao động trong môi trường ô nhiễm thì cần có chế độ bảo hộ lao động tốt.
(Theo SK&ĐS)
