Phát động Tháng hành động phòng chống bệnh lao
![]() |
|
Hiện nay, ở nước ta còn nhiều người mắc và chết vì lao, trong số đó có hơn 5% bệnh nhân đồng HIV, gần 6000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc và có tới trên 20 ngàn người chết do lao. Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 nước có gánh nặng bệnh lao nhiều nhất thế giới.
Tại Nghệ An, hàng năm đã phát hiện và đưa vào quản lý điều trị hơn 2500 bệnh lao các thể, trong đó có gần 1500 bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới. Mặc dù tỷ lệ phát hiện bệnh lao đạt yêu cầu và điều trị đạt gần 90%, song hoạt động chống lao trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: vẫn còn một bộ phận không nhỏ nhân dân hiểu biết về bệnh lao chưa đầy đủ, sự quan tâm của xã hội đối với công tác phòng chống lao chưa nhiều, công tác truyền thông chưa sâu rộng.
Hưởng ứng ngày chống lao thế giới và phát động Tháng hành động phòng chống lao năm nay với chủ đề “Vì Việt Nam không còn bệnh lao”, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: tăng cường phát hiện bệnh nhân lao phổi AFB (+) đạt tỷ lệ 70%, tỷ lệ người dân được xét nghiệm đờm đạt từ 0,8-1%, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai điều trị lao 6 tháng. Phấn đấu đến năm 2015, số người mắc lao trên địa bàn tỉnh sẽ giảm 50% và tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030.
(Hiến Chương)
Nghi Lộc: Trung tâm y tế Nghi Lộc vừa tổ chức toạ đàm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao năm 2013.
Trong những năm qua, việc khám và điều trị bệnh lao tại Nghi Lộc có nhiều bước tiến đáng kể, nhưng mầm bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng. Số người phát hiện bệnh lao trên địa bàn tăng dần hàng năm. Cụ thể trong năm 2010 có 138 người mắc bệnh lao được phát hiện thì đến năm 2012 con số đó là 157 người, trong đó số điều trị khỏi bệnh chiếm tỷ lệ dưới 50%, trong 3 năm gần đây đã có 12 người tử vong do lao. Người mắc bệnh lao chủ yếu rơi vào độ tuổi lao động từ 15-34 tuổi. Bệnh lao không chỉ gây tổn thất cho sức khỏe con người mà còn tác động đến sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước.
Năm 2013, chương trình phòng chống Lao ở Nghi Lộc tiếp tục xác định đổi mới toàn diện trong chiến lược phòng chống lao. Tăng cường phát hiện sớm, giảm thiểu bệnh nhân không được báo cáo, đảm bảo người bệnh được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn của dự án phòng chống lao PATH (Pam); Giải quyết lao đa kháng thuốc, huy động cả cộng đồng cùng tham gia vào phòng chống lao.
(Quang Dũng)
TX Cửa Lò cũng vừa chức tọa đàm hưởng ứng ngày thế giới chống lao 24/3.
Hàng năm, Cửa Lò có khoảng 55 - 60 trường hợp mắc bệnh lao, nhờ chú trọng trong công tác tuyên truyền vận động và chữa trị kịp thời nên mỗi năm đã có 5 đến 6 bệnh nhân được chữa khỏi.
Tại buổi toạ đàm, Thị xã Cửa Lò cũng đã tiến hành ký cam kết trách nhiệm với 7 trạm y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống lao trong thời gian tới và trao giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống lao năm 2012.
(Mỹ Hạnh)

