Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tháchh thức trong công tác phòng chống sốt rét ở Nghệ An

09:51, 26/04/2013
Trong những năm gần đây, Nghệ An là một trong những địa phương được Bộ y tế đánh giá thực hiện tốt chương trình phòng chống sốt rét, dựa trên các tiêu chí giảm về số vụ dịch, số người mắc và không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Tuy nhiên, thực tế thì nguy cơ của các ổ dịch và ký sinh trùng sốt rét vẫn tiềm ẩn trên địa bàn tỉnh và chưa được tiêu diệt triệt để. Vì vậy, công

 

Kỳ Sơn là vùng dịch tễ về sốt rét của Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TƯ, từng có dịch sốt rét lưu hành nặng. Những năm gần đây, tuy đã được khống chế nhưng hàng năm vẫn có hàng trăm người mắc sốt rét và nhiều vùng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch. Đặc biệt là tập quán di canh du cư, thói quen không nằm màn của đồng bào dân tộc thiểu số là nguy cơ thường trực phát dịch sốt rét ở Kỳ Sơn. Theo đánh giá của Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký  sinh trùng - Côn trùng tỉnh, tình hình sốt rét trên địa bàn tỉnh ta đang có xu hướng diễn biến phức tạp trong 2 năm gần đây với số bệnh nhân sốt rét tăng 2,1%, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét tăng 71%, đặc biệt ký  sinh trung sốt rét ngoại lai tăng lên đến 76,7%.

 

Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký  sinh trùng - Côn trùng tỉnh lấymáu xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét tại Kỳ Sơn

 

Các khu vực thường xảy ra dịch sốt rét là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Cùng với đó là tình trạng di dân đang diễn ra phức tạp, nhất là số  lao động mang ký sinh trùng sốt rét ngoại lai di chuyển từ Ănggôla về là yếu tố nguy cơ cao, gây khó khăn trong công tác phòng chống sốt rét của tỉnh. Tỉnh Nghệ An là địa bàn trọng điểm về sốt rét với hơn 100.000 bệnh nhân sốt rét, mỗi năm, gần 1000 người tử vong trong những năm cuối thế kỷ XX.

 

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ y tế, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Trung tâm phòng chống sốt rét - kí sinh trùng và côn trùng Nghệ An và hệ thống TTYT huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ vậy mà dịch sốt rét trên địa bàn cơ bản được đẩy lùi. Bác sỹ Phạm Đình Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ 2009 đến nay, tình hình sốt rét trên địa bàn cơ bản ổn định, không có người chết vì sốt rét. Tuy nhiên, nguy cơ về sốt rét còn rất phức tạp. Hiện nay, một số địa phương, nhất là vùng miền núi, vùng sâu vẫn tồn tại ký sinh trùng sốt rét. 

 

Người dân Kỳ Sơn đưa màn tẩm hoá chất phòng chống bệnh sốt rét

 

 

Từ những thành quả ấy đã nảy sinh yếu tố chủ quan trong nhân dân đối với công tác phòng chống sốt rét. Nguy cơ quay trở lại của dịch bệnh này vẫn còn hiện hữu, bởi điều kiện sống của đồng bào miền núi vẫn còn khó khăn, mầm mống sốt rét ngoại lai vẫn xuất hiện. Trong khi đó, nguồn nhân lực và trình độ của cán bộ y tế thôn, bản vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là những khó khăn, thách thức đối với công tác phòng chống sốt rét trong thời gian tới, đòi hỏi sự tham gia vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp chính quyền, đoàn thể cùng với ngành y tế.

 

(Hoài Thanh – Từ Thành)