Tăng cường điều trị cai nghiện ma tuý bằng Methadone tại các huyện miền núi Nghệ An
Trước diễn biến phức tạp lây nhiễm HIV trong cộng đồng, những năm qua nhiều hoạt động dự án của Chính phủ và quốc tế đã đầu tư cho công tác phòng chống HIV tại Nghệ An và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong đó có dự án của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế FHI 360. Với sự hỗ trợ toàn diện của dự án từ năm 2008 đến nay đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các địa phương được thụ hưởng dự án.
Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV ở Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp và công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức bởi số người nhiễm mới vẫn đang ở mức cao. Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong thời gian gần đây vẫn tập trung cao nhất trong nhóm nghiện chích ma tuý, chiếm hơn 86%.
Mục tiêu của dự án trong thời gian tới là xây dựng kế hoạch đáp ứng với công tác phòng chống HIV/AIDS trên điạ bàn tỉnh, đặc biệt tập trung cho các huyện miền núi khó khăn. Các hoạt động chính của dự án là nâng cao năng lực cho cán bộ y tế chuyên trách phòng chống HIV, quản lý và cung cấp các dịch vụ giảm tác hại ,phòng lây nhiễm HIV như: phát bơm kim tiêm, bao cao su.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đ/c Đinh Thị Lệ Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của dự án trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua và mong muốn Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tài trợ, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Trước mắt là mở rộng các hoạt động của dự án, triển khai việc điều trị ARV và cai nghiện thay thế bằng Methadone tại các huyện miền núi, phấn đấu đến cuối năm nay mỗi huyện có từ 200 – 300 bệnh nhân AIDS ở những địa phương này được điều trị ARV và 150- 200 người nghiện ma túy được điều trị cai nghiện bằng chất Methadone, góp phần khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,15% dân số toàn tỉnh vào năm 2015 và không tăng trong những năm tiếp theo.
(Hoài Thanh)
