Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng gia tăng trẻ em bị tai nạn thương tích

15:23, 19/06/2013
Những năm gần đây, tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh ta có xu hướng gia tăng và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có tới 750 trẻ bị TNTT, trong đó có 43 trẻ đã tử vong. Có thể nói, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích đang ở mức báo động và rất cần được sự quan tâm

 

Tai nạn thương tích thời gian gần đây đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều trẻ nhỏ. Bình quân mỗi ngày khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận điều trị 10-13 ca trẻ em bị tai nạn. Mặc dù mới thành lập, nhưng khoa luôn ở trong tình trạng quá tải, 3-4 trẻ phải nằm chung 1 giường bệnh. Hầu hết các trường hợp nhập viện trong tình trạng thương tích khá nặng như: bỏng nước sôi, điện giật, tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, ngã gãy tay, gãy chân do leo trèo, súc vật cắn… Có vào đây mới chứng kiến được những hoàn cảnh đáng thương của trẻ nhỏ bị tai nạn do sự bất cẩn của người lớn. Cháu thì bị điện giật phải cắt ngón tay do bị hoại tử, cháu thì bị gãy chân phải đóng đinh bó bột. Thương tâm nhất là các cháu mới lẫm chẫm tập đi, bị bỏng nước sôi lột da lở loét từng mảng lưng lớn.

 

Gặp chúng tôi lúc đang chăm sóc đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi nước sôi, chị Trần Thị Hạnh xã Trung Thành, huyện Yên Thành buồn bã nói: Do bố mẹ sơ ý cho nên con tôi bị bỏng, nằm điều trị ở BV huyện Yên Thành không đỡ, phải chuyển lên BV nhi điều trị. Cho đến nay, gia đình tôi chưa thấy cán bộ tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ.

 

Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em nhưng số trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh ta đang có chiều hướng gia tăng. Bình quân hàng năm, toàn tỉnh có trên dưới 1 ngàn trẻ em bị tai nạn thương tích. Đáng báo động, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có tới 750 em bị tai nạn thương tích, trong đó có 43 em đã tử vong. Có đến 60% tai nạn thương tích ở trẻ em thường xảy ra trong chính ngôi nhà của gia đình. Nhiều bậc phụ huynh chỉ chú trọng chăm lo đầu tư cho con em mình về sức khỏe, việc học hành mà quên mất sự an toàn cho trẻ ngay trong chính gia đình mình và khi trẻ ra ngoài xã hội dẫn tới nhiều trẻ em bị cướp đi sinh mạng hoặc mang thương tật suốt đời chỉ vì những nguyên nhân không đáng có.

 

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Thái Văn Bình – Trưởng khoa Chấn thương- Chỉnh hình Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết:  Số tai nạn thương tích trẻ em thường gia tăng vào dịp nghỉ hè, có thể nhận thấy rằng, một phần rất lớn những ca tai nạn thương tích đau lòng của trẻ thường bắt nguồn từ sự bất cẩn và kém hiểu biết của người lớn. Trong số bệnh nhân vào điều trị ở khoa có 1/3 ca gãy xương do ngã khi chơi đùa, đi xe đạp, chơi trò chơi, trượt patanh… 1/3 ca chấn thương sọ não trong đó có những ca bị tai nạn giao thông do bố mẹ chở con bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm và 1/3 bệnh nhân bị bỏng ở các cấp độ do sơ suất của người lớn.

 

Điều đáng nói, tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích thường tăng đột biến vào dịp nghỉ hè.  Bởi đây là thời gian các em được vui chơi, thư giãn và thường tụ tập thành nhóm để đi chơi và ít chịu sự quản lý giám sát của bố mẹ. Với bản tính hiếu động của tuổi nhỏ, các em thường thực hiện những trò dễ dẫn đến tai nạn như trèo lên cây cao hái quả, bắt chim; đá bóng ngoài đường phố; và đặc biệt là rủ nhau đi tắm biển, sông, suối… Chỉ từ đầu hè đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó, Quỳnh Lưu và Đô Lương là 2 huyện có số trẻ bị đuối nước cao nhất. Tai nạn thương tích đã và đang để lại những hậu qủa đau lòng, gây ra cho gia đình và xã hội nhiều tổn thất lớn.

 

Do điều kiện, đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh ta còn khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện và môi trường sống chưa đảm bảo an toàn nên càng dễ xẩy ra tai nạn thương tích đối với trẻ em. Về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Bùi Quốc Dũng- Trưởng phòng Trẻ em - Sở LĐ&TBXH cho biết: Ngành sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống TNTT trẻ em, huy động và có sự phối hợp tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình nhằm tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống TNTT, tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các điạ phương và các tỉnh bạn về hoạt động phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em.

 

Những vụ tai nạn thương tâm cũng như những con số thống kê đã phần nào nói lên thực trạng đáng báo động về những tai họa đang đe dọa đến sức khỏe và sinh mạng của trẻ em. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, phương pháp tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất vẫn là đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp tới người dân. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Điều quan trọng hơn, các bậc cha mẹ cần chủ động tiếp cận các kỹ năng phòng ngừa, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho con trẻ.

 

(Hiến Chương)