Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Địa chỉ đỏ nơi biên giới

14:55, 27/06/2013
Được đầu tư xây dựng từ năm 2002, với đội ngũ nhân viên gồm 8 y tá và 3 bác sỹ, Bệnh xá quân dân y kết hợp của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4 có nhiệm vụ khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, qua hơn 10 năm hoạt động, đã và đang trở thành địa chỉ đỏ, niềm yêu mến của của bà con dân bản vùng biên giới thuộc 4 xã Nậm Càn, Na

 

Chị Lầu Y Mĩ, ở bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nhiều lần đến Bệnh xá quân dân y kết hợp của đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 nhờ các bác sĩ ở bệnh xá tìm, bắt con bệnh ở trong người chị. Trước đây, mỗi khi trong nhà có người mắc bệnh, gia đình chị phải tìm và nhờ thầy mo, thầy cúng đến nhà làm phép đuổi con bệnh đi, nhưng mà cũng khó đuổi lắm. Từ ngày có Bệnh xá quân dân y kết hợp của bộ đội Đoàn 4, khi nào có bệnh, mình đến bệnh xá của bộ đội, được các bác sĩ khám, chữa bệnh tận tình nên bệnh nhanh khỏi lắm. Không những chữa bệnh, các bác sĩ còn bày cho cách ăn ở thế nào cho hợp vệ sinh và cả cách phòng bệnh, gia đình chị cũng như bà con dân bản giờ đây không còn nghe lời thầy mo, thầy cúng nữa mà tin vào bệnh xá của bộ đội.

 

Y, bác sĩ bệnh xá đoàn KT-QP 4 tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

 

Được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2002 trên địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn  thời gian đầu hoạt động, bệnh xá quân dân y đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 Quân khu 4 cũng gặp không ít khó khăn, quân số ít, trang thiết bị của bệnh xá còn sơ sài, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều hủ tục và tập quán lạc hậu, bà con chỉ tin vào cúng bái khi người nhà có bệnh. Nhưng với bản chất của anh “Bộ đội cụ Hồ”, tấm lòng của thấy thuốc với người bệnh, cán bộ y, bác sỹ Bệnh xá đã không quản ngại khó khăn, vất vả đến tận tững nhà dân vừa tổ chức khám, chữa bệnh, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ hủ tục lạc hậu để khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng thời, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cán bộ y, bác sĩ Bệnh xá còn chủ động tìm tòi tài liệu, sách vở để nâng cao trình chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và bà con dân bản. Thượng úy Trần Ngọc Tài - Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y kết hợp đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cho biết: Ngoài việc tìm tòi học hỏi, đơn vị còn gửi cán bộ đi đào tạo ở các bệnh viện trong và ngoài quân đội cũng như ở các trường như bệnh viện quân y 4, trường Trung cấp quân y 1 để nâng cao tay nghề. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch bối dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đồng chí nhân viên quân y, bác sỹ bồi dưỡng cho y sỹ, người có tay nghề cao bồi dưỡng cho người có tay nghề thấp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt cho công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 

Bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ, trong công tác khám chữa bệnh, Đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, xem nỗi đau của người bệnh cũng như nỗi đau của mình để từ đó từng giây, từng phút, từng giờ cùng người bệnh chiến đấu vượt qua bệnh tật. Do làm tốt công tác tuyên truyền và thái độ phục vụ tận tình, chu đáo tốt nên bà con dân bản đã đến đến khám chữa bệnh tại bệnh xá ngày càng đông hơn mỗi khi có bệnh, rời xa hẳn với những hủ tục lạc hậu.

 

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 4 thăm tặng quà cho bệnh nhân tại bệnh xá

 

Qua hơn 10 năm hoạt động, Bệnh xá đã thu dung cấp cứu điều trị 9.000 lượt người, tiêm chủng mở rộng cho gần 3.500 lượt trẻ em, tẩm màn phòng chống sốt rét được hơn 8.000 chiếc và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho gần 15.000 lượt người và gần 2.500 thẻ bảo hiểm y tế của nhân dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh xá.

 

Ngoài việc khám chữa bệnh tại Bệnh xá, các y, bác sỹ còn thường xuyên tổ chức các đội xuống tận nhà dân để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, tuyên truyền tới bà con những kiến thức cơ bản về kế hoạch hóa gia đình, về vệ sinh môi trường sống, cách chăm sóc trẻ em, cũng như chăm sóc các thành viên khác trong gia đình góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con dân bản. Bác sĩ Nguyễn Xuân Phong – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Từ khi bệnh xá quân dân y được xây dựng và có các trang thiệt bị thì bà con nhân dân rất tích cực, sau đó, bệnh xá tiến đến khám bảo hiểm y tế, việc là đó tôi cho là rất có ý nghĩa vì ở đó có đủ điều kiện hơn ở trạm xá, có bác sĩ, lực lượng quân y rất đông và có cả máy móc, cận lâm sàng có thể giúp chẩn đoán tốt hơn, và bà con rát tin tưởng khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế vì đỡ phải đi ra ngoài trung tâm xa và cũng xác định được bệnh sớm hơn, điều trị tốt hơn ban đầu.

 

Những cố gắng trong công tác khám chữa bệnh cho người dân ở vùng biên giới của các y, bác sỹ Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả đó là các cán bộ, y, bác sỹ Bệnh xá đã trở thành một điểm sáng, một chỗ dựa vững chắc, tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội và bà con dân bản vùng biên giới.

 

(Lê Thắng)