BV Ung bướu Nghệ An phẫu thuật thành công bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm
Bướu cổ là một bệnh lý thường gặp tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bị bướu cổ nhưng phổ biến nhất là thiếu iốt trong chế độ ăn uống. Việc điều trị bướu cổ có nhiều phương pháp như điều trị phóng xạ, nội tiết… Phương pháp ngooại khoa được áp dụng khi các phương pháp nội khoa không có kết quả.
Mới đây, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u bướu khổng lồ, đó là anh Trần Đăng Hóa 24 tuổi ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm, vì độ tuổi mắc u bướu thường là từ 50 tuổi trở lên. Bệnh nhân Hóa nhập viện trong tình trạng khối u khổng lồ chiếm toàn bộ 2 thùy tuyến giáp, đè đẩy khí quản và thực quản và chèn ép động mạch, tĩnh mạch cảnh, nếu không được mổ sớm sẽ gây biến chứng, ngạt thở. Mặc dù, gia đình đã đi chữa trị khắp nơi như Quy Nhơn, Đà Nẵng nhưng các BV đều từ chối mổ vì khối u quá lớn.
![]() |
| BS Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện phẫu thuật bệnh nhân bị u bướu khổng lồ |
Sau khi hội chẩn, khoa Ngoại - BV Ung bướu quyết định áp dụng kỹ thuật “Cắt bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm” cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp của bệnh nhân. Sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt đẹp, bóc tách được 1 khối u khổng lồ nặng tới 1,3kg. Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, tự ngồi dậy và nói chuyện bình thường.
Bác sỹ Đậu Huy Hoàn - phó giám đốc BV Ung Bướu Nghệ An cho biết: Do bệnh nhân còn trẻ tuổi, khối u phát triển mạnh, mạch máu nhiều, tạo thành những búi mạch lớn hình sao biển, đòi hỏi quá trình phẫu thuật phải phẫu tích tỷ mỷ chính xác, nếu không kiểm soát cầm máu tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cùng với đó, kíp mổ phải bảo tồn dây thần kinh quạt ngược, dây thần kinh thanh quản chi phối giọng nói và 4 tuyến phó giáp, không để phạm vào tĩnh mạch cảnh cũng như khí quản làm chèn đường thở và mất giọng nói. Bướu to búi mạch lớn, nếu kiểm soát không kỹ sẽ gây chảy máu lấp hết hậu trường lúc đó phẫu thuật viên có thể cắt vào bất cứ bộ phận gì, gần nhất đó là động mạch cảnh là mạch máu lớn nhất đi lên nuôi não và tĩnh mạch cảnh là mạch máu lấy máu từ não về, thứ ba nữa là đường thở, thực quản của bệnh nhân, nếu cắt phạm vào sẽ gây nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân.
Tính từ tháng 8/ 2011 tới nay, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã phẫu thuật hơn 1000 bệnh nhân bướu giáp. Trong đó, có 300 bệnh nhân được mổ nội soi, khoảng 300 bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến giáp điều trị bệnh và đặc biệt có hơn 20 bệnh nhân bướu cổ khổng lồ đã được phẫu thuật thành. Đại đa số bệnh nhân mắc bướu cổ khổng lồ là người dân tộc miền núi 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều người mang bệnh bướu giáp trong một thời gian dài có khi lên tới 30-40 năm cho đến lúc bướu cổ rất to, chèn ép khí quản gây khó thở mới vào viện, điều này cũng phần nào gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật của các phẫu thuật viên. Việc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phẫu thuật thành công tất cả các bệnh nhân mắc bệnh bướu cổ, đặc biệt là áp dụng kỹ thuật mới “Cắt bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm” trong phẫu thuật các ca bướu cổ khổng lồ đã góp phần giảm tải cho tuyến trên cũng như giảm chi phí đi lại, phẫu thuật cho bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn nếu không may bị mắc bệnh có thể chữa trị sớm.
(Hiến Chương)

