Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn công tác Cục phòng chống HIV/AIDS làm việc tại Nghệ An

14:32, 20/08/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (20/8), dưới sự chủ trì của đ/c Đinh Thị Lệ Thanh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Cục phòng chống HIV/AIDS về tình hình thực hiện chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (gọi tắt là PERFAR).

 

Từ tháng 6/2004, Việt Nam trở thành 1 trong 15 quốc gia được tiếp nhận viện trợ của Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng, chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR).

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Chương trình này tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV. Hiện có 30 tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ tiếp nhận nguồn kinh phí của PEPFAR dành cho Việt Nam.

Trong giai đoạn 2005-2010, các cơ quan Chính phủ Việt Nam đã tiếp nhận 67,9 triệu USD bằng tiền mặt và 25,28 triệu USD bằng hiện vật từ chương trình PEPFAR. Trong thời gian qua, Việt Nam là nước duy nhất ở khu vực châu Á được Hoa Kỳ chọn để hỗ trợ trong điều trị HIV/AIDS, nhờ vậy, số trường hợp nhiễm mới và tử vong do HIV đã giảm mạnh.

Nghệ An là một trong 15 tỉnh, thành trong cả nước được thụ hưởng chương trình PERFAR. Sự hỗ trợ toàn diện của dự án từ năm 2005 đến nay đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, chương trình có kế hoạch cắt giảm đầu tư, tài trợ trực tiếp. Đây là khó khăn cho các địa phương, trong đó, có tỉnh Nghệ An khi tình hình lây nhiễm HIV vẫn diễn biến phức tạp và công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức bởi số người nhiễm mới vẫn đang ở mức cao. Nghệ An vẫn đứng thứ 6 trong 9 tỉnh, thành có số người nhiễm cao nhất cả nước. 

Tại buổi làm việc, đại diện của chương trình PERFAR, Cục phòng chống HIV/AIDS và cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An đã đưa ra những khó khăn, thách thức khi chương trình PERFAR và các dự án phòng chống HIV/AIDS khác sẽ kết thúc trong một vài năm tới, trong đó, nguồn lực và ngân sách tài chính là những khó khăn lớn mà công tác phòng chống HIV/AIDS sẽ phải đối mặt. Đồng thời bàn các phương án cho tỉnh Nghệ An chuẩn bị công tác chuyển giao chương trình trong thời gian tới để đảm bảo duy trì thành quả của công tác phòng chống HIV/AIDS đạt được trong những năm qua và tiếp tục khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh – UVBTV Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của chương trình trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua và mong muốn chương trình PERFAR sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh cũng cam kết sẽ phấn đấu duy trì kết quả và tiếp tục triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS, quyết tâm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,15% dân số toàn tỉnh vào năm 2015 và không tăng trong những năm tiếp theo.

 

(Hoài Thanh)