Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gắn công tác phòng chống dịch bệnh ở người với nhiệm vụ phát triển KT-XH

10:18, 06/08/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (6/8), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh họp kiện toàn, ban hành qui chế hoạt động; bàn nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2013. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh có 21 thành viên. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến và có biện pháp xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh; báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng theo qui định.

 

Tại cuộc họp, Ban đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, trong đó sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

 

Báo cáo của lãnh đạo sở Y tế tại cuộc họp cho biết, trong 7 tháng qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như H7N9, H5N1, H1N1. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, đã có 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết; 7 trường hợp tử vong do bệnh dại; gần 32 nghìn trường hợp bị hội chứng cúm, 10 nghìn trường hợp bị tiêu chảy và gần 1.500 trường hợp bị các bệnh quai bị, thủy đậu, viêm não vi rút.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là Sở Y tế nên đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong 6. Đồng chí cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm, các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch, phòng chống cúm A, cúm đại dịch và bệnh dịch nguy hiểm mới. Các huyện, thành, thị kiện toàn lại ban chỉ đạo và gắn công tác phòng chống dịch với phát triển KT – XH.  Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận xã hội trong công tác phòng chống dịch. Ngành Y tế triển khai tốt các biện pháp phòng dịch, giám sát được nguồn bệnh và có kế hoạch chủ động để khống chế và xử lý khi có dịch bệnh bùng phát. Trong đó, nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới giám sát dịch bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở; Đảm bảo nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất để đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Các sở ban ngành và các đoàn thẻ cần tăng cường công tác phối hợp trong  phòng chống dịch bệnh.

 

(Mai Hương)